Xin giới thiệu với các bạn "điều hòa" tự nhiên, thân thiện với môi trường của người Ấn Độ có tên… phân bò. Do mùa hè tại quốc gia này thường xuyên đẩy mức nhiệt lên quá 45 độ C, điều hòa hoặc các phương pháp làm mát/cách nhiệt khác là bắt buộc cả trong nhà lẫn trong xe ô tô.

Tại các vùng thôn quê Ấn Độ, phân bò thường xuyên được sử dụng làm phương pháp cách nhiệt khi đắp lên tường/sàn/mái nhà để tạo lớp "sơn" hữu cơ giúp cách nhiệt vào mùa hè và chống lạnh vào mùa đông. Người dân tại đây cũng tin rằng phân bò là chất diệt khuẩn và chống muỗi tự nhiên, điều này đúng không xin phép để độc giả tự tìm hiểu.

Quay trở lại chủ đề, cảm thấy hệ thống điều hòa trên chiếc Toyota Corolla Altis của mình là chưa đủ, nữ chủ xe tại Ahmedabad này đã trát nguyên một lớp phân bò lên toàn bộ thân xe của mình chỉ trừ hệ thống cửa kính ra.

Trời quá nắng nóng, chủ xe Toyota Corolla Altis lấy… phân trát lên xe để cách nhiệt - Ảnh 1.
Trời quá nắng nóng, chủ xe Toyota Corolla Altis lấy… phân trát lên xe để cách nhiệt - Ảnh 2.

Phương pháp này có hiệu quả không? Lớp "sơn" này dày và nặng bao nhiêu? Cửa xe khi mở ra mở vào có làm rơi vãi đôi chút "sơn" ra không? Lỡ mưa thì thế nào? Những câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ được giải đáp vì chủ xe từ chối bình luận về siêu phẩm của mình, tuy nhiên có một điều chắc chắn là chiếc Toyota đảm bảo 100%... nặng mùi hơn trước.

Tham khảo: The Drive

Trời quá nắng nóng, chủ xe Toyota Corolla Altis lấy… phân trát lên xe để cách nhiệt - Ảnh 3.