Tại triển lãm Mercedes-Benz Fascination 2017 diễn ra vừa qua, nhiều người ấn tượng với hình ảnh bảnh bao của nam MC chính sự kiện với tần suất xuất hiện liên tục trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện. Và nếu các bạn thường xuyên xem tivi thì có thể nhận ra nam MC tại Mercedes-Benz Fascination 2017 chính là MC Đức Bảo - một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Café sáng cùng VTV3, Chúng tôi là chiến sĩ, Bản thiết kế cuộc sống,...

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 1.

MC Đức Bảo - một khuôn mặt quen thuộc với các khán giả truyền hình.

Và chúng tôi đã có một buổi nói chuyện nhỏ cùng MC Đức Bảo để nghe anh chia sẻ những trải nghiệm làm MC của mình triển lãm xe sang của thương hiệu xe Mercedes-Benz.

Chào MC Đức Bảo, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đây có phải lần đầu anh làm MC cho một cuộc triển lãm xe?

Với các triển lãm xe hơi, có thể nói tôi là một gương mặt mới. Bởi từ khoảng 3 năm trở lại đây tôi mới có cơ hội làm việc với một số nhà sản xuất, lắp ráp xe hơi tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô vào Việt Nam. Trong lĩnh vực xe sang thì trải nghiệm làm MC tại Mercedes-Benz Fascination 2017 chính là lần đầu tiên tôi dẫn dắt chương trình cho một sự kiện của hãng xe sang. Rất háo hức, bởi tôi vốn thích những chiếc xe sang trọng, những công nghệ động cơ và cải tiến trong các sản phẩm của thương hiệu này.

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 2.

Mercedes-Benz trước đây vẫn thường quen thuộc với sự xuất hiện của MC - Siêu mẫu Phương Mai nhưng năm 2017 lại là sự thay thế của MC điển trai Đức Bảo.

So với những chương trình anh từng làm MC, triển lãm xe sang lần này có gì khác biệt?

Tôi nghĩ sự khác biệt là ở những ý tưởng mà nhà sản xuất mang đến, nhằm truyền tải thông điệp của hãng xe tới các khách hàng. Một sân khấu không quá cầu kỳ nhưng hệ thống hình ảnh rất ấn tượng. Việc hạ màn và nâng màn để xuất hiện các khu trưng bày là điều khiến tôi vô cùng thích thú. Tuy nhiên, sự kiện này không đòi hỏi sử dụng tiếng Anh quá nhiều. Hy vọng trong tương lai sẽ có một dịp khác để tôi thể hiện nhiều hơn thế mạnh của mình.

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 3.

MC Đức Bảo là người dẫn dắt trên sân khấu của Mercedes-Benz Fascination 2017 trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện.

4 ngày liên tục làm MC, liệu có khó khăn nào mà anh gặp phải? Nếu có thì cách khắc phục của anh là gì?

Hãy đi từ những thứ đơn giản cho tới phức tạp nhé:

Về ngoại hình: Trong 4 ngày dẫn dắt sự kiện, mỗi hôm tôi phải mặc 1 bộ suit khác nhau. Yêu cầu của hãng xe là trang phục phải sang trọng nhưng vẫn phải trẻ trung, hiện đại. Rất may tôi là người yêu thích những bộ suit may đo theo phong cách Ý vô cùng tôn dáng, kết hợp với phụ kiện như cà vạt, khăn bỏ túi, v.v… Bài toán ngoại hình nhờ vậy mà được giải quyết.

Về thời gian làm việc: Tuy đứng trong khu vực điều hòa mát mẻ cả ngày, nhưng việc có tới 6 show diễn phục vụ khách hàng tới tham quan và mua xe đã đặt ra thử thách cả về thể lực và tinh thần. Làm sao để di chuyển và nói liên tục nhưng vẫn thể hiện sự hào hứng, đem lại năng lượng tích cực mặc dù nội dung các show không thay đổi.

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 4.

Trang phục là điều mà MC Đức Bảo rất quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Để làm được điều đó, tôi phải cực kỳ chủ động về lời dẫn, tự tìm hiểu trước nhiều thông tin bên lề, bổ sung vào khung kịch bản có sẵn. Mỗi lần bước lên sân khấu tôi đều chọn cho mình một cách chào mới. Theo format của năm nay, tôi sẽ bước ra từ một chiếc xe thể thao rất "xịn". Có lúc tôi sẽ chân phương giới thiệu xe, có lúc tôi lại lãng mạn coi chiếc xe như một cô gái xinh đẹp cần được nâng niu, có lúc tôi lại tỏ ra quyến luyến không muốn rời chỗ ngồi êm ái trong xe, v.v… Mọi thứ đều với mục đích làm sao để khách tham quan cảm thấy hứng thú, và bản thân mình không bị ốp vào một chiếc vỏ nhàm chán.

Trên hết, tôi thấy nếu mình làm việc hết mình, phối hợp tốt với đội ngũ tổ chức thì mọi việc chắn chắn sẽ suôn sẻ. Phải luôn biết lắng nghe, mở miệng hỏi khi chưa rõ điều gì, và chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp cho kịch bản chương trình.

Ngoài những khó khăn, trở ngại gặp phải, thì kỷ niệm vui nào ở Fascination 2017 khiến anh nhớ nhất?

Chưa bao giờ tôi chịu khó chụp nhiều ảnh đến vậy. Có lẽ bởi đứng giữa những chiếc xe hơi sang trọng, và vô số người mẫu vô cùng xinh đẹp, nên tôi hứng khởi vô cùng. Ngày nào tôi cũng lưu lại các hình ảnh kỷ niệm với chương trình.

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 5.

Tại triển lãm Mercedes-Benz Fascination 2017, MC Đức Bảo đã được gặp gỡ nhiều bạn bè, người mẫu,...

Trong 4 hôm diễn ra triển lãm, tôi gặp rất nhiều người quen, bạn bè bởi đây là sự kiện lớn, thu hút nhiều khách tới tham quan. Hy vọng tôi đóng góp được chút gì đó vào doanh số bán hàng của hãng qua sự kiện vừa rồi (cười).

Quan trọng nhất là sau triển lãm, tôi hiểu được một nhãn hàng cao cấp làm việc chuyên nghiệp và tỉ mỉ như thế nào. Tôi rất khâm phục trình độ tổ chức của họ. Đây chính là đối tượng khách hàng tôi mong muốn được hợp tác lâu dài, bởi tôi tin có điểm chung ở những giá trị mà tôi và những khách hàng này theo đuổi.

So với các chương trình khác, mức thù lao của việc làm MC cho các triển lãm xe như thế nào?

Tôi thấy mức thù lao mình được trả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Đôi khi số tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng việc được làm việc với một ekip chuyên nghiệp và những khách hàng thông minh.

Trò chuyện cùng MC Đức Bảo về nghề dẫn chương trình tại triển lãm xe sang - Ảnh 6.

MC Đức Bảo hy vọng sẽ có dịp được dẫn chương trình cho những sự kiện sử dụng tiếng Anh để thể hiện thế mạnh của mình.

Trong tương lai, ngoài việc tiếp tục dẫn dắt các chương trình truyền hình, anh muốn có cơ hội làm MC cho những chương trình thế nào? Nếu tiếp tục được mời, anh có muốn làm MC cho triển lãm xe nữa không?

Dĩ nhiên là có rồi! Tôi nghĩ dẫn một event về xe hơi không quá khó, nhưng để họ biết tới mình, muốn cộng tác với mình lại là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nó giống như một phần thưởng cho sự nỗ lực của bản thân. Tuy vậy, tôi hiểu nếu khách hàng không cảm thấy hài lòng và ấn tượng với phần việc của mình, tôi sẽ khó có lần hợp tác thứ hai. Dù sao, tôi là người lạc quan nên cũng không hay nghĩ xa xôi quá nhiều!

Cám ơn MC Đức Bảo đã có những chia sẻ rất chân thật về nghề của mình, chúc anh luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn.

(*)Ảnh: FBNV