Tương lai của triển lãm xe danh tiếng thuộc diện bậc nhất thế giới là Geneva hiện vẫn vô cùng bất định.

Sau khi phải dừng liên tiếp 3 năm (2020, 2021, 2022), ngỡ tưởng triển lãm Geneva có thể trở lại đón khách vào năm sau, sau khi ban tổ chức lên lịch và mời các thương hiệu xe toàn cầu tham dự vào tháng 2-2023, mọi chuyện bất ngờ xoay chiều.

Triển lãm xe Geneva bị hủy năm thứ tư liên tiếp - Ảnh 1.

“Do những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị, cũng như những rủi ro liên quan đến đại dịch, ban tổ chức đã quyết định tập trung hoàn toàn vào kế hoạch tổ chức sự kiện tại Doha vào năm 2023,” ban tổ chức, ủy ban thường trực của Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva (GIMS), cho biết trong một tuyên bố.

Triển lãm xe hơi vào tháng 11 tại Doha, Qatar, ban đầu được lên kế hoạch bổ sung cho sự kiện Geneva, giờ đây sẽ là triển lãm GIMS duy nhất vào năm 2023. Dự kiến diễn ra hai năm một lần, ban tổ chức cho biết.

Địa điểm mới của triển lãm được mệnh danh là nơi tập trung của giới siêu giàu. Không như triển lãm Geneva gốc, sự kiện này diễn ra vào tháng 11.

Triển lãm xe Geneva bị hủy năm thứ tư liên tiếp - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành sự kiện là Sandro Mesquita cho biết họ chọn Trung Đông là vì nhiều thương hiệu không muốn tham dự sự kiện tổ chức vào mùa đông tại châu lục này vì tình hình vẫn bất ổn. Triển lãm phụ tổ chức tại Qatar sẽ diễn ra 2 năm một lần thay vì mỗi năm một lần.

Trong 3 năm qua, các triển lãm xe lớn trên thế giới gần như đóng băng vì COVID-19. Chỉ có một số triển lãm mang tầm quốc tế được tổ chức trong suốt giai đoạn này, như triển lãm New York năm nay, triển lãm Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái, hay trước đó một chút là triển lãm Thượng Hải 2021 vào tháng 4.