Triển lãm Bắc Kinh 2022 được lên lịch dự kiến ban đầu khai mạc vào 21/4 tới đây. Tuy vậy, số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đột ngột bùng nổ đang đe dọa rất lớn tới tương lai của sự kiện này.

Cụ thể, Trung Quốc đang trải qua đợt COVID-19 lớn nhất với quy mô vượt cả đợt đầu tiên diễn ra vào đầu 2020. Nhiều thành phố và hàng chục triệu người dân Trung Quốc đang buộc phải thực hiện giãn cách xã hội cực kỳ nghiêm ngặt và ban tổ chức triển lãm đã công bố ý định dời ngày khai mạc sự kiện để đảm bảo an toàn cho khách tham quan.

Triển lãm Bắc Kinh 2022 đứng trước nguy cơ ‘sập’, hàng loạt xe hot có thể phải dời ngày ra mắt - Ảnh 1.

Theo Auto News China, triển lãm Bắc Kinh 2022 có thể được dời xuống tháng 6, tuy nhiên cột mốc này chưa được ấn định. Nếu lấy 2020 làm ví dụ, nhiều triển lãm quốc tế ban đầu có ý định dời ngày tổ chức nhưng sau đó buộc phải hủy bỏ vì tình hình dịch không diễn biến quá khả quan theo kế hoạch ban đầu.

Hàng loạt thương hiệu lớn đã xác nhận tham dự triển lãm Bắc Kinh 2022, một số không nhỏ đã hé lộ xe mới sẽ ra mắt tại sự kiện. Mercedes-Benz sẽ chào sân phiên bản SUV của EQS tại đây, tương tự là BMW với 7-Series đời mới cùng bản thuần điện i7. 

Triển lãm Bắc Kinh 2022 đứng trước nguy cơ ‘sập’, hàng loạt xe hot có thể phải dời ngày ra mắt - Ảnh 2.

Gian hàng Porsche tại triển lãm Bắc Kinh 2020.

Audi có concept Sphere thứ 3 chào sân trong khi tập đoàn mẹ của họ là Volkswagen có concept ID Aero15 nằm ở phân khúc sedan có tầm vận hành 700 km mỗi lần sạc.

Lần gần nhất triển lãm Bắc Kinh diễn ra là vào tháng 9/2020 do sự kiện này tổ chức 2 năm một lần xen lẫn với triển lãm Thượng Hải (đã diễn ra vào tháng 4/2021).

Tham khảo: Carscoops

https://autopro.com.vn/trien-lam-bac-kinh-2022-dung-truoc-nguy-co-sap-hang-loat-xe-hot-co-the-phai-doi-ngay-ra-mat-2022032512521153.chn