"Có quyền để làm gì nếu không tận dụng được?" có lẽ là câu hỏi trong đầu bà Josefa Gonzalez Blanco – Bộ trưởng Bộ Môi trường Mexico khi bà trễ chuyến bay số hiệu 198 của hãng Aeromexico trong tuần trước. Theo tờ The Guardian, nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Mỹ này đã tới chậm giờ làm thủ tục check in tới nửa tiếng và khi đó máy bay đã ra khỏi cổng và sẵn sàng cất cánh.

Không rõ Blanco bắt chuyến bay với mục đích dân sự hay quốc sự nhưng khi cảm thấy mình không thể rời đi trên chuyến trễ hơn, bà đã liên hệ với một quan chức cấp cao của Aeromexico (cũng là bạn thân của bà, theo Guardian) để delay chuyến bay đủ lâu nhằm đón nhà lãnh đạo này lên kịp.

Trễ giờ bay, nữ bộ trưởng chỉ đạo delay cả tiếng, quyết không chờ chuyến sau - Ảnh 1.

Phi công nhận được "tin dữ" khi máy bay đang chuẩn bị tăng tốc cất cánh và buộc phải thông báo cho hành khách rằng họ sẽ phải quay trở lại cổng chờ đón vị khách bất đắc dĩ theo "lệnh tổng thống" – cụm từ chính xác mà các nhân chứng kể lại.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên các báo đài địa phương và bà Blanco sau đó đã phải đưa ra xin lỗi chính thức và từ chức. Bà cũng thừa nhận "lệnh tổng thống" là do mình hoàn toàn bịa ra và Aeromexico không có liên quan. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết đây là một sự việc đáng tiếc và sẽ làm tất cả để hạn chế tình trạng lạm quyền như trên.

Tham khảo: The Guardian

Trễ giờ bay, nữ bộ trưởng chỉ đạo delay cả tiếng, quyết không chờ chuyến sau - Ảnh 2.