Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 1.

Poster quảng cáo cuộc thi xe tăng 2018

Năm 2018 là năm thứ 6 liên bang Nga tổ chức cuộc thi lái xe tăng "Tank Biathlon". Ở 4 trong 5 lần trước, "Tank Biathlon" từng là một phần của cuộc thi quân sự thường niên mang tên "Thi đấu quân đội quốc tế" (tiếng Anh: International Army Games) do nước chủ nhà Nga đăng cai tổ chức.

Trailer giới thiệu cuộc thi xe tăng 2018 Tank Biathlon

International Army Games là một sân chơi lớn với rất nhiều hạng mục: thi thể lực (chạy, bơi lặn, nâng tạ...), thi kỹ năng quân sự (bắn tỉa, ném lựu đạn, dò gỡ mìn,..) hay hậu cần kỹ thuật (cấp cứu thương binh, bếp dã chiến,…). Trong khoảng thời gian từ 2013 đến nay, số lượng các nước tham gia đã tăng từ 4 lên 23.

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 3.

Mỗi đội thi lại có màu xe tăng riêng để phân biệt. Đội Việt Nam lái xe tăng màu vàng.

Hạng mục "Đua xe tăng - Tank Biathlon" luôn được người xem dành nhiều cảm tình và thời gian đón xem nhất bởi nó mang đậm tính khốc liệt, mạnh mẽ. Hình ảnh những chiếc xe tăng chạy băng băng, lội qua hồ nước hay khạc lửa nhả đạn luôn tạo ra ấn tượng thị giác và thính giác sâu sắc.

Hôm 23 tháng 7 vừa qua, đại diện của 21 đội đã tham gia rút thăm chọn bảng, còn 2 đội Nicaragua và Angola đến sau. Ban tổ chức cuộc thi vẫn giữ số thăm và cả xe tăng dự phòng để dành riêng cho 2 đội này. Kết quả rút thăm sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Tư pháp đã được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể như sau:

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 4.

Lịch thi đấu Giai đoạn 1 của Tank Biathlon 2018. Đội tuyển Việt Nam xếp đầu ở lượt chạy thứ 9 (31/7) và thứ 15 (04/8)

Những quốc gia nào tham gia Biathlon trong năm 2018

Trong số 23 quốc gia tham gia vào "Tank Biathlon - 2018" thì có Việt Nam, Myanmar, Syria và Nam Phi là 4 nước lần đầu tiên góp mặt tranh tài.

Khi nào và ở đâu?

"Tank Biathlon" sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại thao trường Alabino. Mỗi quốc gia cử ra 4 kíp lái (3 chính, 1 phụ) để tham gia thi đấu. Cuộc thi sẽ được tổ chức thành ba giai đoạn:

Giai đoạn 1 - "Đua cá nhân";

Giai đoạn 2 – Đua tiếp sức bán kết;

Giai đoạn 3 - Đua tiếp sức chung kết.

Dựa vào kết quả của giai đoạn 1, ban tổ chức sẽ chọn ra ba đội có kết quả tốt nhất và 12 đội tham gia vào trận bán kết. Tiếp đó sẽ chỉ còn có 4 đội xuất sắc nhất có mặt tại trận đua chung kết diễn ra vào ngày 11 tháng 8 mà thôi.

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 5.

Lưu ý: Thời gian nói trên tính theo giờ Moscow. Các bạn cộng thêm 4 tiếng nữa sẽ ra giờ Việt Nam.

Những "chiến mã" xe tăng nào có mặt tại "Tank Biathlon-2018"

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 6.

Đội chơi của Kazakhstan

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, sau buổi lễ rút thăm được tổ chức tại khu vực tập kết xe quân sự của Sư đoàn Taman, mỗi đội chơi sẽ được cấp 4 chiếc xe tăng. Tổng cộng có hơn 90 chiếc xe tăng T-72B3 đã được nước chủ nhà Nga chuẩn bị cho các đội tham gia cuộc thi "Tank Biathlon". Chỉ có 2 nước tự mang xe tăng đến là Trung Quốc (với xe tăng Type 96) và Belarus (với mẫu T-72 được hiện đại hóa bởi các doanh nghiệp quốc phòng trong nước).

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 7.

Trung Quốc tự đem xe tăng của mình đến dự thi Tank Biathlon trong các năm gần đây

Được biết, hôm 17 tháng 7 vừa qua quân đội Trung Quốc đã sử dụng tàu hỏa để đưa một loạt xe tăng cùng đạn dược, xe phục hồi-bảo trì và các trang thiết bị phụ trợ tới thao trường Alabino. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cử những người lính lái xe tinh nhuệ nhất, các kỹ sư và kỹ thuật viên hàng đầu tham gia vào Tank Biathlon.

Việc tới sớm hơn 10 ngày sẽ giúp cho các kíp lái của nước này có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng như làm quen với điều kiện của đường chạy. Đây là hoạt động truyền thống của nước này trong những lần diễn ra cuộc thi "Tank Biathlon" các năm trước.

Đội chơi của Việt Nam đến với Tank Biathlon như thế nào

Theo báo điện tử Soha , đây là lần đầu tiên quân đội Việt Nam tham gia International Army Games ở ba nội dung: "Bếp dã chiến", "Sơ cứu chiến trường" và "Đua xe tăng - Tank Biathlon".

Các đội tuyển được lựa chọn từ các đơn vị xuất sắc trong toàn quân. Riêng đội tuyển "Đua xe tăng- Tank Biathlon" gồm 4 kíp xe, được lựa chọn từ các đơn vị, nhà trường trực thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 8.

Đội thi của Việt Nam tập luyện với những chiếc T-72B3 do Nga cung cấp

Trước khi giải đấu diễn ra vài tháng, Ban tổ chức International Army Games 2018 ngoài giấy mời còn gửi cho tất cả các nước văn bản chi tiết về Điều lệ, Quy chế của giải đấu nói chung và của từng môn nói riêng. Trên cơ sở đánh giá những ưu, khuyết điểm, thế mạnh, điểm yếu của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định dự thi ba môn nói trên trong lần đầu tiên tham dự.

Song song với đó, phía Nga cũng thông báo cho biết sẽ sẵn sàng cho mượn trang bị để thi đấu và sẽ giành cho các đoàn khách một thời gian luyện tập nhất định để làm quen với trang bị, thao trường, điều kiện thời tiết ở Nga.

Đối với hai môn thi "Bếp dã chiến" và "Sơ cứu chiến trường" nhìn chung không có khó khăn gì quá lớn bởi việc luyện tập khi còn ở nhà theo quy chế các môn thi đã tương đối thành thục. Ngoài ra, các trang bị phục vụ cho môn thi giữa ta và bạn cũng không khác nhau cho lắm.

Riêng môn thi "Đua xe tăng - Tank Biathlon 2018" thì gặp phải khó khăn quá lớn bởi trang bị dự thi - Xe tăng T-72B3, một phiên bản hiện đại của xe tăng T-72 chưa hề có mặt tại Việt Nam.

Vì vậy, quá trình luyện tập trước khi xuất ngoại đội tuyển của chúng ta vẫn phải sử dụng các loại trang bị cũ sẵn có. Họ chỉ thực sự được nhìn thấy và trèo lên những chiếc T-72B3 trong vài ngày bạn dành cho để làm quen với trang bị.

Nhìn chung, để làm chủ được một loại trang bị hoàn toàn mới lạ trong vòng vàì ba ngày rồi đem chúng ra thi đấu với những đội tuyển sừng sỏ sẽ là một việc không dễ dàng gì với Đội tuyển Việt Nam.

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 9.

Đội tuyển Việt Nam lái những chiếc xe tăng màu vàng

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam như sau: ngày 29/7 đội tuyển của chúng ta bắt đầu thi đấu tranh tài cùng các đội Myanmar, Armenia và Kyrgyzstan, tiếp đó là vào các ngày 31 tháng 7 và ngày 4/8.

Trận đua xe tăng lớn nhất 2018 mà Việt Nam lần đầu tham dự: có bao nhiêu đội thi, diễn ra khi nào, xem ở đâu? - Ảnh 10.

Đội Việt Nam trong lượt đua đầu tiên ngày 29/7/2018

Trong cuộc thi diễn ra ngày 29/7 vừa qua, Đội tuyển Việt Nam thi đấu mất 43 phút 31 giây, đứng cuối bảng. Xếp thứ 1 là Armenia với 28 phút 21 giây; thứ 2 là Kyrgyzstan với 33 phút 28 giây; thứ 3 là Myanmar với 41 phút 08 giây.

Tốc độ cao nhất mà các tuyển thủ xe tăng Việt Nam đạt được là 55km/h, thua khá xa so với đội Armenia (67km/h). Đến cuối ngày 29/7, đội Việt Nam đang tạm xếp thứ 9, trên 3 đội khác.

Các bạn có thể đón xem truyền hình trực tiếp tại kênh YouTube của kênh truyền hình Telekanal Zvezda của Nga tại đây hoặc xem lại các phần thi chỉ có đội tuyển Việt Nam tại đây