Nỗ lực đổi chủ thương hiệu Lamborghini của Quantum Group vẫn chưa dừng lại. Sau khi tập đoàn Volkswagen thẳng thừng từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 9,2 tỉ USD, tập đoàn đầu tư này đã nâng số tiền đề nghị lên thêm 2,4 tỉ USD theo Automotive News với khoản tiền trên nhằm "hoàn lại vốn đầu tư mà Volkswagen vừa đổ vào Lamborghini và đảm bảo công ăn việc làm các nhân sự có thể bị ảnh hưởng".

Đại diện Quantum Group là Rea Stark khẳng định với Reuters rằng họ "đã cân nhắc rất kỹ động thái theo đuổi Lamborghini" đồng thời đã "vạch ra rõ ràng đường lối phát triển tương lai cho thương hiệu xe thể thao này". "Nếu họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, chúng tôi có thể thay đổi những gì mình đề nghị thêm nữa".

Trả giá 9,2 tỷ USD không bán, đại gia tiếp tục hỏi mua hãng xe Lamborghini với giá 11,5 tỉ USD - Ảnh 1.

Tạm thời ở thời điểm hiện tại tập đoàn Volkswagen vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Nếu thương vụ này thành công, toàn bộ những gì liên quan tới Lamborghini bao gồm thương hiệu, nhà máy Sant’Agata và cả mảng đua thể thao của họ sẽ đổi sang tay chủ mới. Quantum Group sẽ ký thêm thỏa thuận cung ứng linh kiện, đảm bảo công ăn việc làm cho nhân sự hiện tại (kéo dài 5 năm) và thiết lập trung tâm phát triển pin xe điện mới với Audi nếu 2 bên đàm phán thành công.

Thực tế, nếu tập đoàn đầu tư này đưa ra động thái trên sớm khoảng 1 năm, họ rất có thể đã thành công ở ngay lần đề nghị đầu tiên. Đáng tiếc, ở thời điểm hiện tại Volkswagen đã vạch ra chiến lược xe điện rõ ràng cho Lamborghini chưa kể họ cũng đang phát triển dang dở khung gầm xe điện cao cấp dành cho cả tập đoàn cũng như thương hiệu Italia.

Liệu thứ gì không mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền? Câu trả lời có thể sẽ có ngay trong tuần tới.

Tham khảo: Automotive News