Toyota Yaris Cross có thể thay thế Rush: Xe 5 chỗ gầm cao cùng khung gầm Vios - Ảnh 1.

Đội hình SUV Cross của Toyota như Veloz Cross hay Corolla Cross đang rất thành công trong khu vực và do đó có thể bổ sung cái tên thứ 3 - Ảnh: Toyota

Toyota Yaris Cross dùng khung gầm TNGA-B nhắm tới thị trường châu Âu là chủ đạo, với thiết kế và công nghệ được phát triển dựa trên thị hiếu khách hàng tại khu vực trên.

Lý do trên khiến khả năng xe về khu vực Đông Nam Á là rất nhỏ, tuy nhiên theo tờ Otodriver từ Indonesia, Toyota có thể sử dụng tên gọi Yaris Cross cho một dòng xe hoàn toàn không liên quan tới phiên bản gốc tại châu Âu, Nhật và Singapore.

Cụ thể, tờ báo này cho biết thị trường Indonesia trong giai đoạn tới sẽ được đón một mẫu Yaris Cross chạy khung gầm DNGA-B giống Vios mới cũng như Veloz trong khu vực.

Toyota Yaris Cross có thể thay thế Rush: Xe 5 chỗ gầm cao cùng khung gầm Vios - Ảnh 2.

Thiết kế và công nghệ Toyota Yaris Cross được tối ưu cho người dùng châu Âu và có thể được thay thế hoàn toàn nếu dòng tên này thực sự xuất hiện tại Đông Nam Á - Ảnh: Toyota

Không chỉ nền tảng cơ khí mà cả thiết kế Toyota Yaris Cross bản Indonesia cũng được cho là khác hẳn nguyên bản, giống Yaris tại các khu vực khác và Yaris/Vios cho Đông Nam Á trong thời gian qua.

Nhà máy Toyota tại Indonesia được cho là nơi sẽ lắp ráp mẫu xe trên, thay vì giao cho Daihatsu lắp ráp (như Veloz).

Sự xuất hiện của mẫu xe trên không hẳn là một sự thay thế trực tiếp cho Rush - dòng xe được đồn đoán có dấu hiệu rời đi trong thời gian qua, mà là một thay đổi chiến lược nhắm vào phân khúc 5 chỗ hot hơn.