Toyota vẫn bán xe nhiều nhất thế giới, xe Hàn tăng tốc phía sau - Ảnh 1.

Toyota RAV4 vẫn là dòng xe chủ lực toàn cầu của tập đoàn Nhật trong những năm gần đây - Ảnh: Toyota

Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022, Toyota tiếp tục xây chắc vị trí số 1 giành được từ tay Volkswagen với thị phần toàn cầu lên tới gần 14%, tăng 0,7% so với cùng kỳ 2021.

Theo dữ liệu do JATO Dynamics, công ty nghiên cứu và khảo sát thị trường xe danh tiếng thành lập từ năm 1984, thống kê, 2 dòng tên bán chạy nhất của tập đoàn Nhật là SUV RAV4 và Corolla (hatchback, sedan, wagon và SUV). Lượng xe bán ra lần lượt của 2 mẫu xe này là 247.781 và 243.820 chiếc.

Xếp ngay sau Toyota là Volkswagen, nhưng thị phần của họ đã sụt giảm đáng kể từ 12,4% trong năm 2021 còn 10,7% trong nửa đầu 2022. Việc bị các đối thủ áp đảo ở thị trường chủ lực Trung Quốc đang khiến Volkswagen đối mặt vô vàn khó khăn dù ít nhất tại sân nhà châu Âu họ vẫn làm tốt.

Toyota vẫn bán xe nhiều nhất thế giới, xe Hàn tăng tốc phía sau - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Corolla Cross cũng giúp tổng doanh số đội hình Corolla được cải thiện - Ảnh: Toyota

Hyundai - Kia, với 2 chiếc xe điện mới được đánh giá cao (EV6 và Ioniq 5) chiếm vị trí số 3 thị phần với 8,7%. Đáng chú ý trong thống kê của JATO Dynamics là việc các hãng xe Trung Quốc đã có thị phần tổng tăng 2,3% trong quý 1 năm nay nhờ chỗ đứng vững chắc hơn tại Nam Mỹ, châu Phi hay Đông Nam Á.

Ngoài ra, "ông vua xe điện" Tesla cũng chứng kiến mức tăng trưởng thị phần vượt trội tại Trung Quốc, giúp 2 mẫu xe của họ lọt vào top 10 xe bán chạy nhất toàn cầu. Đó là Model Y (xếp thứ 5, 153.246 xe) và Model 3 (xếp thứ 8, 132.140 xe).

Trước đó vào năm 2021, Tesla Model 3 là mẫu xe điện đã lọt vào top 10 lần đầu tiên với vị trí số 9.

2 tập đoàn có nền tảng từ Mỹ là Stellantis và Ford là những bên để mất thị phần khi giảm lần lượt 0,6 và 0,5%.