Bất chấp bê bối gian lận khí thải bị phanh phui vào tháng 9/2015, tập đoàn Volkswagen đã bán được nhiều xe hơn kỳ phùng địch thủ Toyota trong 3 tháng đầu tiên của năm 2016. Đến nay, khi 6 tháng của năm 2016 đã trôi qua, Volkswagen tiếp tục đứng trên Toyota về doanh số bán xe trên thị trường toàn cầu.

Bê bối gian lận khí thải của Volkswagen vẫn chưa hết ảnh hưởng. Thế nhưng, Volkswagen lại tiếp tục vươn lên thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, tính từ tháng 1-6/2016, tập đoàn Volkswagen đã bán tổng cộng 5,12 triệu xe cho khách hàng toàn cầu. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán của Volkswagen đã tăng 1,5%.

Trong khi đó, Toyota đã bán tổng cộng 4,99 triệu xe trên thị trường toàn cầu, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này khiến Toyota lần đầu tiên bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trong 4 năm qua.

Nguyên nhân khiến Toyota bị tụt lại phía sau Volkswagen là do gặp rắc rối với các nhà cung cấp. Vào tháng 2 đầu năm, Toyota đã phải ngừng các dây chuyền sản xuất xe ở Nhật Bản trong vòng 1 tuần vì vụ nổ tại nhà máy của một đối tác cung cấp thép.

Vài tuần sau, một đối tác khác của Toyota lại bị phá hỏng nhà máy trong trận động đất. Ngoài ra, nhu cầu mua xe Prius tại thị trường Mỹ giảm xuống cũng ảnh hưởng đến doanh số của Toyota.

Về phần tập đoàn xe Đức, sau bê bối gian lận khí thải, chỉ chủ yếu nhãn hiệu Volkswagen bị giảm doanh số bán. Trong khi đó, Audi, Porsche và Skoda đều tăng trưởng mạnh. Vì vậy, Volkswagen hi vọng doanh số của tập đoàn sẽ vượt qua mức 9,93 triệu xe vào năm ngoái.

Vị trí thứ ba về doanh số xe trên thị trường toàn cầu tiếp tục thuộc về tập đoàn General Motors. Trong 6 tháng đầu năm nay, GM đã bán tổng cộng 4,76 triệu xe, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.