Mối quan hệ hợp tác giữa Suzuki và Toyota mang lại cho cả 2 phía rất nhiều lợi ích. Về phần Suzuki, họ được tiếp cận công nghệ điện hóa của đồng hương - yếu tố khá xa xỉ với thương hiệu này vì chi phí phát triển tốn kém, cùng với đó là bộ khung một số dòng tên hot chẳng hạn RAV4 hiện đã có bản sao Suzuki Across.

Ở chiều ngược lại, Toyota được tiếp cận hàng loạt xe Suzuki ở các thị trường đang phát triển để mở rộng đội hình của riêng mình.

Lấy ví dụ tại Nam Phi, Toyota hiện đã có tận 5 dòng xe có xuất phát điểm từ Suzuki, đó là Toyota Starlet (khung gầm Baleno), Rumion (khung gầm Ertiga), Urban Cruiser (khung gầm Brezza), Urban Cruiser Hyryder (khung gầm Grand Vitara) và mới nhất là Vitz (khung gầm Suzuki Celerio) được hé lộ vào tháng 1 vừa qua.

Toyota mượn thêm xe Suzuki, lần này là Celerio - Ảnh 2.

Thiết kế Toyota Vitz copy gần như trọn vẹn bộ khung nguyên bản của Suzuki Celerio khi chỉ thay mỗi logo

Sự bổ sung mới nhất của Toyota hướng tới phân khúc xe đô thị có thiết kế gần như y hệt bản gốc Suzuki Celerio với điểm khác biệt lớn nhất tới từ... logo. Tại Nam Phi, dòng tên này thay thế trực tiếp Toyota Agya (Wigo tại Việt Nam).

img
img

Tại Nam Phi, xe được Suzuki lắp ráp và thay thế trực tiếp Agya (Wigo) trong khu vực

Thông số chi tiết của Toyota Vitz chưa được làm rõ nhưng xe được kỳ vọng dùng động cơ hút khí tự nhiên 1.0L có công suất 67 mã lực, mô-men xoắn 89Nm giống nguyên bản. Khung gầm xe là loại Heartec dùng chung với Swift mang lại bộ khung (nếu giống hệt Celerio) 3.695 mm dài, 1.655 mm rộng và 1.555 mm cao, chiều dài cơ sở đạt 2.435 mm.

Toyota mượn thêm xe Suzuki, lần này là Celerio - Ảnh 4.

Nội thất Toyota Vitz tham khảo từ Suzuki Celerio

Tên gọi Toyota Vitz trước đó đã được sử dụng cho phiên bản của Toyota Yaris bán tại Nhật từ 1998. Dòng tên này sau đó bị khai tử vào giữa 2020 vì doanh số kém và không hề liên quan gì tới mẫu xe cùng tên mới được công bố tại Nam Phi.

Toyota mượn thêm xe Suzuki, lần này là Celerio - Ảnh 5.

Toyota Vitz nguyên bản tại Nhật từng đạt đỉnh doanh số 160.000 chiếc vào những năm 2000 nhưng dần thoái trào từ 2013

Tại Việt Nam, Suzuki Celerio đã bị khai tử từ cách đây khoảng 3 năm. Trước đó, mẫu xe này có doanh số thấp nhất phân khúc.

https://www.youtube.com/autopro2008