Trong cuộc họp cổ đông thường niên gần đây của Toyota, CEO Akio Toyoda tuyên bố rằng nhà sản xuất ô tô nước Nhật sẽ vẫn có lãi kể cả trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra bằng cách sử dụng những bài học mà họ đã học được trong khi vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong quá khứ.

Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Bản - Yasuhiko Sato cho biết, công ty cũng sẽ giúp đỡ các khách hàng của họ bằng cách giãn thời hạn thanh toán các khoản vay và cung cấp xe cho thuê đã qua sử dụng thay vì xe mới.

Toyota khẳng định sẽ có lợi nhuận bất chấp đại dịch Covid 19 - Ảnh 1.
 

Giống như một số đối thủ của mình, Toyota cũng đã tìm kiếm các khoản vay và hạn mức tín dụng từ các ngân hàng. Đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại cho nhiều cái tên trong ngành bao gồm cả một nhà cung cấp của Toyota đã nộp đơn xin phá sản vào cuối tuần, theo báo cáo của Autonews châu Âu. Hiện nay, Nhật Bản đã gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Giám đốc Toyota cho biết: "Nếu chúng ta không giành chiến thắng, chúng ta sẽ không thể hỗ trợ ngành công nghiệp và đất nước này. Ngày nay, chúng ta đã khác so với chính chúng ta nhiều năm về trước".

Theo giám đốc nhân sự, Mitsuru Kawai, Toyota vẫn đang lên kế hoạch sản xuất 3 triệu xe mỗi năm tại Nhật Bản, mặc dù hãng phải ngừng sản xuất tại một số nhà máy trong nước từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dự kiến lợi nhuận sẽ giảm 80% xuống mức thấp nhất trong 9 năm, với lợi nhuận hoạt động mục tiêu là 4,7 tỷ USD cho năm tài chính cho đến tháng 3/2020. Mục tiêu này không phải là một kế hoạch, mà là một con số tối thiểu sẽ phải đạt được.

Cuộc họp trên chứng kiến sự góp mặt của 360 cổ đông. Và vì lý do an toàn, đây cũng là cuộc họp cổ đông ngắn nhất (về thời gian hoạt động) của Toyota trong 20 năm./.

Toyota khẳng định sẽ có lợi nhuận bất chấp đại dịch Covid 19 - Ảnh 2.