Theo báo cáo của Wall Street Journal, nhà sản xuất ô tô Toyota sẽ đầu tư 500 triệu USD vào startup Uber, nhằm mục đích cùng phát triển một dự án xe không người lái.Với khoản đầu tư này, giá trị của Uber tăng lên 72 tỷ USD, mức định giá cao nhất trong lịch sử startup.

Thỏa thuận này sẽ giúp hồi sinh lại dự án xe tự lái của Uber. Khi mà trước đó vào tháng 3, một chiếc SUV tự lái của Uber đã đâm chết một người đi bộ qua đường tại thành phố Tempe, Arizona. Ngay sau đó, Uber đóng cửa dự án xe tự lái và sa thải hàng trăm nhân viên của mình.

Toyota đầu tư 500 triệu USD vào Uber, tăng tổng giá trị lên 72 tỷ USD - Ảnh 1.

Uber cho biết họ sẽ triển khai công nghệ xe tự lái của mình trên những chiếc xe của Toyota. Trước đây, Toyota cũng có một công nghệ hỗ trợ người lái mang tên Guardian, giúp chiếc xe tự động giữ đúng làn đường giống như của Tesla. Sau đó, những chiếc xe tự lái sẽ được sử dụng trong dịch vụ đi nhờ xe của Uber vào năm 2021.

Dự án xe tự lái của Uber cũng góp phần rất lớn trong khoản lỗ của Uber, trong Q2/2018 là 891 triệu USD. CEO Dara Khosrowshahi của Uber cũng có một chiến lược hoàn toàn khác với nhà sáng lập Travis Kalanick, trong việc phát triển xe tự lái.

Trong khi ông Kalanick muốn Uber độc lập phát triển công nghệ xe tự lái của riêng mình, được gọi là những chiếc xe giúp Uber tồn tại. CEO Khosrowshahi lại muốn hợp tác với các nhà sản xuất ô tô khác, trước đây là thỏa thuận với Volvo và bây giờ là với Toyota.

Tham khảo: Reuters