10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 2.

1. Lexus RX (96.041 xe) - Thế hệ mới của Lexus RX đã đáp ứng được kỳ vọng của thương hiệu chủ quản khi vươn lên dẫn đầu phân khúc của mình và tiếp tục là dòng SUV bán chạy nhất lịch sử của hãng. Có hơn 17.000 xe trong số trên tới từ bản hybrid cao cấp. Mẫu xe này được lên lịch ra mắt tại Việt Nam năm nay - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 3.

2. BMW X5 (82.372 xe) - X5 là dòng xe chủ lực của BMW tại Bắc Mỹ trong 2022 nhờ sự đa dạng trong cấu hình truyền động và trang bị. Xe có đủ các cấu hình “phổ thông”, hiệu suất cao cho tới PHEV tiết kiệm nhiên liệu. X5 hiện bán ở Việt Nam dưới dạng lắp ráp - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 4.

3. BMW X3 (65.799 xe) - X3 vừa vặn vượt qua đối thủ đồng hương Mercedes-Benz GLC với khoảng cách cực kỳ sát sao để chiếm lấy vị trí cuối cùng trong nhóm 3 xe dẫn đầu làng xe sang Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, X3 mới được lắp ráp - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 5.

4. Mercedes-Benz GLC (65.531 xe) - GLC chỉ thua đối thủ đồng cỡ gần 300 chiếc tại Bắc Mỹ và đây có thể coi là điều chấp nhận được khi phiên bản mới của xe ra mắt vào tháng 6 năm ngoái tới nay mới khởi động mở bán. GLC mới được lên lịch ra mắt Việt Nam ngay năm nay - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 6.

5. Mercedes-Benz GLE (65.050 xe) - GLE đang chuẩn bị được nâng cấp trong năm 2023 và do đó con số 65.000 xe bán ra chắc chắn không phải là thông số tồi của dòng SUV sang cỡ trung - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 7.

6. Audi Q5 (62.912 xe) - Tại Bắc Mỹ, Audi hụt hơi trước cả 2 đối thủ đồng hương BMW/Mercedes-Benz và thậm chí thua nốt cả Lexus trong nhiều năm trở lại đây. Dòng tên bán chạy nhất của họ là Q5 cũng là cái tên duy nhất của hãng lọt được vào top 10 - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 8.

7. Lexus ES (55.342 xe) - Mẫu sedan duy nhất lọt vào danh sách bán chạy lại tới từ Lexus chứ không phải bất kỳ một thương hiệu Đức nào đủ cho thấy sức nặng của hãng xe thuộc tập đoàn Toyota. Tiện nghi, thiết kế ổn, trải nghiệm an toàn tạo thành một bộ khung ổn định cho ES - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 9.

8. Lexus NX (49.002 xe) - Lexus NX, ở phiên bản mới nhất, sở hữu thiết kế trưởng thành hơn cùng dàn công nghệ cuối cùng đã ngang hàng xe Đức. Kết hợp với lựa chọn truyền động đa dạng từ động cơ thường, động cơ hybrid, động cơ tăng áp tới hybrid sạc điện, NX vẫn duy trì được doanh số trung bình cao - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 10.

9. Acura MDX (46.425 xe) - Acura MDX mới được nâng cấp lại toàn diện từ 2021 và lập tức thu về quả ngọt trong năm 2022 khi mang lại giá trị cực ổn cho một mẫu SUV sang 3 hàng ghế tối đa - Ảnh: Motor1

10 xe sang bán chạy nhất nước Mỹ năm 2022: Cái tên dẫn đầu sắp ra mắt Việt Nam - Ảnh 11.

10. Cadillac Escalade (40.247 xe) - Dòng xe lớn nhất top 10 và cũng là xe đắt nhất, xe duy nhất có công nghệ bán tự lái cấp cao cùng xe duy nhất có tùy chọn động cơ diesel trong danh sách - Ảnh: Motor1

https://autopro.com.vn/