Tổng giám đốc Ford Việt Nam nói gì về tình trạng bia kèm lạc của Everest? - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Ford Việt Nam Ruchik Shah tại buổi giới thiệu Everest thế hệ mới hồi đầu tháng 7 - Ảnh: HUY THẮNG

Tham khảo tại một số đại lý Ford ở Hà Nội và TP.HCM, những chiếc Everest thế hệ mới đang được chào bán với giá như công bố từ nhà sản xuất.

Tuy nhiên, người dùng phải chi thêm một khoản tiền 150 - 200 triệu đồng đối với phiên bản Titanium+ để nhận xe ngay. Mức chênh lệch này có thể giảm xuống 100 triệu nếu người dùng chờ đến tháng 9 nhận xe.

"Anh có thể tham khảo ở các đại lý khác nhau, có thể sẽ tìm được nơi có giá chênh lệch thấp hơn. Mức chênh lệch này áp dụng với khách muốn nhận xe ngay, còn khách chờ có thể giữ nguyên giá niêm yết nhưng chưa có lịch cụ thể xe về", tư vấn bán hàng tại TP.HCM cho biết.

Theo lý giải của tư vấn bán hàng, phiên bản cao cấp nhất Titanium+ có lượng khách tìm mua và đặt cọc lớn, trong khi xe về có hạn nên giá đẩy lên cao với những người có nhu cầu nhận xe ngay.

Tổng giám đốc Ford Việt Nam nói gì về tình trạng bia kèm lạc của Everest? - Ảnh 2.

Tại nhiều đại lý Everest thế hệ mới đang bán chênh giá đối với những khách muốn nhận xe sớm - Ảnh: NAM PHONG

Tại sự kiện giới thiệu Everest thế hệ mới hồi đầu tháng 7, khi được hỏi về tình trạng khách hàng có thể phải chi thêm khoản chênh lệch để có thể nhận xe sớm, Tổng giám đốc Ford Việt Nam Ruchik Shah cho biết hãng tạm thời sẽ có hai giải pháp đối với tình trạng này.

Thứ nhất, Ford Việt Nam sẽ cố gắng đáp ứng đủ nguồn cung theo nhu cầu thị trường trong thời gian tới, để đáp lại sự tin tưởng của người dùng.

Thứ hai, hãng xe Mỹ sẽ triển khai ứng dụng đặt xe trực tuyến từ cuối năm nay, để giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng đặt hàng. Đồng thời, ứng dụng này cũng sẽ làm minh bạch quá trình đặt hàng giữa Ford Việt Nam và các đại lý, để mang lại trải nghiệm mua xe tốt nhất cho người dùng trong thời gian tới.

Ford Everest là một trong những SUV nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Thiết kế xe mới, thay đổi động cơ và nhiều nâng cấp ở hệ thống cơ khí.

Tuy nhiên, tương tự các dòng xe nhận được nhiều sự quan tâm, SUV Mỹ đã lập tức bị giới tư vấn bán hàng chào bán với giá cao hơn niêm yết cả trăm triệu đồng.

Trường hợp khách hàng không đồng ý chi khoản chênh lệch, đại lý vẫn nhận cọc nhưng không rõ thời điểm có thể giao xe.