Thú vui độ siêu xe không còn xa lạ tại thị trường Việt Nam hay trên thế giới, tuy nhiên, để có phong cách riêng thì lại là chuyện rất khó và tình cũ Rihanna, nam ca sỹ Chris Brown, là một trong số những tay chơi có cách độ xe quái lạ chẳng giống ai.

Tình cũ Rihanna độ siêu xe Lamborghini Aventador SV khác người - Ảnh 1.

Chris Brown (bên trái) tạo dáng cùng siêu xe Aventador SV với hình ảnh nhân vật hoạt hình Son Goku ngộ nghĩnh.

Tình cũ Rihanna độ siêu xe Lamborghini Aventador SV khác người - Ảnh 2.

Nhân vật hoạt hình Son Goku ngộ nghĩnh còn xuất hiện trên chân của nam ca sỹ Chris Brown.

Trong đó, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV mà nam ca sỹ Chris Brown "đập hộp" vào tháng 9/2015 vừa xuất hiện hình ảnh nhân vật hoạt hình Son Goku ngộ nghĩnh trên nắp capô khiến nhiều người mê xe không khỏi lắc đầu trước màn "độ" xe có 1 không 2 của tình cũ Rihanna.

Thậm chí nam ca sỹ Chris Brown còn xăm hình nhân vật hoạt hình lên chân của mình nhằm "tông xuyệt tông" với chiếc siêu xe Aventador LP750-4 SV.

Đây không phải là màn độ xe quái chiêu gây sốc giới mê xe trên toàn thế giới của Chris Brown, trước đó, anh từng "phẩu thuật" cặp đôi Lamborghini Aventador LP700-4 với các "bộ cánh" như cam rực, rằn-ri đỏ trắng đen, xanh ngọc hay đen nhám.

Tình cũ Rihanna độ siêu xe Lamborghini Aventador SV khác người - Ảnh 3.
Tình cũ Rihanna độ siêu xe Lamborghini Aventador SV khác người - Ảnh 4.

Bộ sưu tập của sỹ Chris Brown.

Ngoài bộ 3 siêu xe Lamborghini Aventador, Chris Brown còn sở hữu dàn "chiến mã" khiến nhiều đấng mày râu phải "phát thèm" như Lamborghini Gallardo, Huracan LP610-4, Rezvani Beast hay cặp đôi "quỷ dữ" Ford Mustang Shelby GT500 và Dodge Viper SRT-10. Đó còn chưa kể dàn xe siêu sang bao gồm Rolls-Royce Wraith, Dawn và Bentley Bentayga.

Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV màu đỏ rực của Chris Brown là 1 trong số 600 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới với mức giá bán 493.069 USD, tương đương 11,1 tỷ Đồng, tại thị trường Mỹ. 

Tình cũ Rihanna độ siêu xe Lamborghini Aventador SV khác người - Ảnh 5.

Lamborghini Aventador SV được trang bị động cơ V12, dung tích 6,5 lít có công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. So với phiên bản thông thường, Lamborghini Aventador SV mạnh hơn 50 mã lực.

Ngoài ra, Lamborghini Aventador SV còn nhẹ hơn 50 kg so với phiên bản tiêu chuẩn. Bản thân hiệu suất khí động học của Lamborghini Aventador SV cũng được cải thiện 150% trong khi lực ép xuống mặt đường tăng 170%.

Nhờ tất cả những thay đổi kể trên, Lamborghini Aventador SV có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, vận tốc tối đa của Lamborghini Aventador SV vẫn giữ nguyên ở mức 350 km/h.