Trước nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với các mẫu xe hạng sang cao cấp, các nhà sản xuất xe hạng sang đã có một màn khởi động đầy thuận lợi trong ba tháng vừa qua.

Trong quý I vừa qua, các nhà sản xuất xe cao cấp như Porsche, Mercedes-Benz và Audi đều có mức doanh số kỷ lục. Đáng chú ý nhất là hãng BMW với doanh số tăng trưởng mạnh và đồng đều, hứa hẹn việc kinh doanh của hãng trong quý II của năm 2014 cũng sẽ rất thuận lợi.

Trong ba tháng đầu năm nay, thương hiệu Porsche đã bán được 10.136 xe, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Porsche đạt doanh số hơn 10.000 xe trong quý đầu tiên của năm. Trong số các mẫu xe được bán ra, Cayenne là mẫu xe được khách hàng săn đón nhiều nhất với doanh số trong ba tháng vừa rồi là 4.280 xe, xếp thứ hai là mẫu xe danh tiếng của hãng 911 với doanh số 2.535 xe.

Một thương hiệu xe sang của Đức khác là Audi cũng có quý I rất thành công với doanh số 35.228 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Tháng ba kết thúc với doanh số cao đánh dấu tháng thứ 39 liên tiếp Audi phá kỷ lục về doanh số bán hàng trong tháng.

Trong quý I vừa qua là BMW với doanh số 72.377 xe, tăng 11,5% so với năm 2012. Tuy doanh số trong quý I năm 2014 của BMW chưa thể phá kỷ lục trước đó, nhưng doanh số tính riêng trong tháng ba của hãng lại đạt mức kỷ lục với doanh số 32.107 xe.

Với nhu cầu rất lớn với các mẫu xe như CLA-Class, E-Class và M-Class, Mercedes-Benz đã lập kỷ lục về doanh số trong quý Ivừa qua với con số rất ấn tượng là 72.614 xe, tăng 5% so với quý I năm 2013. Thương hiệu phụ AMG của Mercedes-Benz cũng có quý một thành công với doanh số tăng 74,4 % lên 2.830 xe.

Với những con số này, có vẻ như cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu xe sang đình đám nhất năm có lẽ chỉ là cuộc chiến riêng giữa Mercedes-Benz và BMW.