Nguyên nhân của vụ tai nạn hy hữu trên đường cao tốc Láng – Hòa Lạc là do lái xe chạy với tốc độ cao và quên không hạ thùng xe xuống.

Theo các công nhân thuộc Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long, khoảng 11h đêm qua, khi đang thi công cầu vượt Phú Đô, họ bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn.

Lúc chạy ra, họ thấy một chiếc xe ben chạy hướng Hòa Lạc - Láng bị mắc dưới chân cầu, ca bin bẹp dúm nhưng lái xe vẫn kêu cứu và tự bò xuống đất. Khoảng 1 tiếng sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Được biết, chiếc xe tải nhãn hiệu Dongfeng (Trung Quốc) mang biển số 30 X- 7393 gặp nạn là của công ty Hoàng Huy tại Hải Phòng. Đến 8h30’ sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường nhưng 2 chiếc xe cứu hộ vẫn loay hoay chưa tìm được cách gỡ chiếc xe ben ra khỏi cầu.

Một số hình ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn khó tin ở Hà Nội:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Vietnamnet