Volkswagen chi nhánh Trung Quốc đã vén màn phiên bản hầm hố hơn của mẫu xe Grand Lavida mang tên Cross. Được gọi là mẫu xe thay thế giá "mềm" hơn của Golf, Volkswagen Grand Lavida lần đầu tiên ra mắt tại Thượng Hải vào đầu năm nay.

Volkswagen Cross Lavida - Xe giá "mềm" để thay thế Golf 1

Ngoài chiều cao gầm được cải thiện đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn, Volkswagen Cross Lavida còn đi kèm bộ phụ kiện bằng nhôm bóng bẩy trên cản va trước/sau. Bên cạnh đó là giá đỡ đồ trên nóc, viền nhựa quanh hốc bánh, lưới tản nhiệt hình tổ ong và tên xe bên hông xe. Bộ la-zăng bằng hợp kim và màu sơn ngoại thất là hai đặc điểm nhận dạng còn lại của Volkswagen Cross Lavida so với phiên bản tiêu chuẩn.

Tạm thời, hãng Volkswagen chưa công bố hình ảnh nội thất của Cross Lavida. Tuy nhiên, hãng xe Đức hứa hẹn Cross Lavida sẽ đi kèm không gian nội thất được trang bị hiện đại và tiện nghi hơn phiên bản tiêu chuẩn. Cửa sổ trời, vô-lăng đa chức năng 3 chấu và ghế bọc da là những trang thiết bị tiêu chuẩn dành cho Volkswagen Cross Lavida mới.

Volkswagen Cross Lavida - Xe giá "mềm" để thay thế Golf 2

Volkswagen Cross Lavida sử dụng một động cơ duy nhất là loại TSI, dung tích 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc CVT tùy chọn. Dù được nâng cao gầm và đi kèm kiểu dáng thể thao hơn nhưng Volkswagen Cross Lavida không sử dụng hệ dẫn động 4 bánh.

Volkswagen Cross Lavida - Xe giá "mềm" để thay thế Golf 3

Theo kế hoạch, Volkswagen Cross Lavida sẽ bắt đầu được bày bán trên thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay với giá cơ bản 140.000 Yên, tương đương 23.000 USD. Tạm thời, hãng Volkswagen vẫn chưa có kế hoạch phân phối Cross Lavida tại các thị trường ngoài Trung Quốc.