Khoảng 7h sáng ngày 16/12, taxi Saigon Hoàng Long biển kiểm soát 51A 028.60 do tài xế Đinh Xuân Hòa (55 tuổi ngụ Bình Thạnh) điều khiển chở 4 hành khách trong đó có một người nước ngoài lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo lời thuật lại của tài xế, khi vừa cách đường ray xe lửa vài chục mét, trước phòng trưng bày sản phẩm hãng xe Kia, bất ngờ có khói bốc lên từ buồng máy.

Ngọn lửa bốc cao khoảng 5m bao trùm lấy xe làm nhiều người đi đường hoảng loạn tránh xa. Nhiều cơ quan gần đó phối hợp cùng hãng Kia mang nhiều bình chữa cháy ra dập lửa.

Tp. HCM: Trên đường ra sân bay, Taxi bốc cháy rừng rực 1
Chiếc xe hầu như cháy rụi

Tuy nhiên phải đợi đến khi vòi nước từ bên trong phòng trưng bày hãng xe Kia kéo ra xịt vào mới dập tắt được.

Không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ cơ phận bên trong buồng máy bị thiêu rụi. Tài xế nhanh chóng đón taxi khác đưa hành khách tiếp tục hành trình cho kịp chuyến bay.

Theo Vietnamnet