Đây là lần thứ 3 trong bốn năm trở lại đây Toyota được “vinh danh” là hãng xe thu hồi nhiều nhất trong năm tại Mỹ. Thông tin này vừa được tờ Detroit News đăng tải sau khi tổng hợp tất cả các số liệu được Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Mỹ đưa ra trong suốt năm 2012 vừa qua.

Theo đó, tính cả năm 2012, các hãng xe tại Mỹ đã thu hồi tổng cộng 16,2 triệu xe bao gồm cả xe du lịch, xe tải, mô tô, các phương tiện khác, tăng 4,5% so với con số 15,5 triệu xe thu hồi một năm trước đó.

Toyota chiếm tỷ lệ cao nhất trong số 16,2 triệu xe thu hồi năm 2012 tại Mỹ với 5,3 triệu xe thu hồi thuộc tập đoàn này, hầu hết các mẫu xe của Toyota đều ít nhất một lần dính án thu hồi trong năm 2012. Honda xếp ngay sau đồng hương Toyota với 3,4 triệu xe thu hồi, GM và Ford xếp phía sau với 1,5 triệu xe và 1,4 triệu xe.

Những hãng xe khác cũng có lượng xe thu hồi lớn trong năm 2012 như Chrysler với 1,3 triệu xe, Subaru với 962.000 xe, Hyundai/Kia với 500.000 xe, Nissan với 215.000 xe.

Kém xa Toyota về lượng xe thu hồi, tuy nhiên Ford lại dẫn đầu về số lần tiến hành thu hồi xe, trong năm 2012, Ford đã tiến hành tới 24 đợt thu hồi xe khác nhau. Xếp sau Ford là GM và Honda với lần lượt 17 lần thu hồi và 15 lần thu hồi. Toyota “chỉ” tiến hành 13 đợt thu hồi trong năm 2012 vừa qua.

Theo Carscoop