Chỉ cách đây hơn một tuần, tạp chí Forbes nổi tiếng đã công bố danh xách xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong đó, BMW là hãng xe có giá trị thương hiệu số một thế giới, đứng trên Toyota.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu số một thế giới do công ty nghiên cứu thị trường Millward Brown công bố, vị trí của BMW phải được thay bằng Toyota mới đúng. Theo Millward Brown, giá trị thương hiệu của Toyota đã tăng 12% trong năm qua, đạt gần 24,5 tỷ Đô la Mỹ.

Thành quả đó của Toyota chủ yếu bắt nguồn từ quá trình mở rộng thị trường mới. Danh sách của Millward Brown cho thấy, Toyota xếp thứ 23 trong số 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong khi đó, BMW đứng ở vị trí thứ 24.
 
Millward Brown cho biết, giá trị thương hiệu của BMW đã giảm 2% trong năm qua và đạt khoảng trên 24 tỷ Đô la Mỹ. Lý do xuất phát từ việc hãng BMW không công bố nhiều mẫu xe mới trong năm qua.
 
Theo Millward Brown, BMW là thương hiệu xe số một thế giới năm 2010 và năm 2012. Về phần mình, Toyota xếp ở vị trí đầu tiên từ năm 2006 đến năm 2009 và năm 2011.
 
"Toyota mới là thương hiệu xe số một thế giới" 1
Theo Millward Brown, Toyota mới là thương hiệu xe số một thế giới.
 
Giá trị thương hiệu của Toyota, Mercedes-Benz, Audi và Hyundai đã tăng ở mức 2 con số trong năm qua, chủ yếu nhờ sự phát triển ở thị trường Mỹ cũng như Trung Quốc. Mercedes-Benz xếp ở vị trí thứ 3 về giá trị thương hiệu theo bảng xếp hạng của Millward Brown.
 
Ngoài ra, Mercedes-Benz còn đứng thứ 43 trong số 100 thương hiệu lớn. Giá trị thương hiệu của Mercedes-Benz rơi vào khoảng gần 18 tỷ Đô la Mỹ, tăng 11%.
 
Xếp sau Mercedes-Benz là Honda. Hãng xe đến từ Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 71 trong số 100 hãng lớn với giá trị thương hiệu khoảng 12,4 tỷ Đô la Mỹ. Nissan xếp ở vị trí thứ 5 trong số các hãng xe và 86 trong 100 thương hiệu với giá trị 10,2 tỷ Đô la Mỹ.
 
Vị trí thứ 6 thuộc về Volkswagen với giá trị thương hiệu 8,8 tỷ Đô la Mỹ. Volkswagen cũng là thương hiệu thứ 100 trong bảng xếp hạng của Millward Brown. Sau Volkswagen là Ford, Audi, Hyundai và Lexus. Tuy nhiên, bốn thương hiệu này không có tên trong danh sách 100 thương hiệu lớn nhất thế giới.

Cũng theo bảng danh sách của Millward Brown, Apple lần thứ 3 liên tiếp trở thành thương hiệu số một thế giới với giá trị lên tới 185,1 tỷ Đô la Mỹ. Đứng thứ hai là Google với 113,7 tỷ Đô la Mỹ và IBM với giá 112,5 tỷ Đô la Mỹ.

Top 10 thương hiệu xe giá trị nhất thế giới:

STT

Thương hiệu

Giá trị (tỷ Đô la Mỹ)

1

Toyota

24,497

2

BMW

24,015

3

Mercedes-Benz

17,952

4

Honda

12,401

5

Nissan

10,186

6

Volkswagen

8,790

7

Ford

7,556

8

Audi

5,545

9

Hyundai

4,000

10

Lexus

3,472