Phần neo đai an toàn của xe có thể rời ra do bị mòn, hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng nhất Nhật Bản cho biết.

Toyota cho hay hai phần ba trong số xe bị báo lỗi trên là ở thị trường Mỹ. Những xe bị báo lỗi là những mẫu xe đời 2007 đến 2013. Trong một thông cáo báo chí, hãng xe của Nhật Bản cho biết hiện chưa có thông báo nào về tai nạn hay sự cố do lỗi trên gây ra.

Toyota thông báo sẽ sớm gửi thư cho những người mua xe FJ Crusier nói trên sau khi hãng xe này tìm ra giải pháp khắc phục sự cố này.

Trong số những xe bị báo lỗi, có 209.000 chiếc ở Mỹ, 52.000 chiếc ở Trung Đông, 16.000 chiếc ở Canada, 13.000 chiếc ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, 7.000 chiếc ở châu Đại Dương, 5.000 chiếc ở Trung Quốc và 3.000 chiếc ở châu Phi.

Theo TTXVN