Tập đoàn Volkswagen, bao gồm cả hơn 10 thương hiệu con như Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, đã bán được tổng cộng hơn 9,7 triệu xe trong năm 2013, lập kỷ lục mới về doanh số. Lượng xe Tập đoàn Volkswagen bán ra trong năm 2013 tương đương với lượng xe Tập đoàn Toyota bán ra trong năm 2012.

Doanh số trên 9,7 triệu xe Tập đoàn Volkswagen bán ra đã bao gồm cả những chiếc xe tải mang thương hiệu MAN và Scania. Nếu không tính hai thương hiệu xe tải này, Volkswagen đã bán được 9,5 triệu xe trong năm 2013, tăng 4,8 triệu xe so với doanh số 9,1 triệu xe bán ra trong năm 2012.

Có được thành công này là nhờ sự tăng trưởng ở nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới. Tuy nhiên, riêng tại châu Âu doanh số của Volkswagen đã giảm nhẹ trong năm 2013 vừa qua. Trong năm 2013, Tập đoàn Volkswagen đã bán được 3,65 triệu xe tại châu Âu, giảm 0,5 so với doanh số 3,67 triệu xe bán ra năm 2012.

Doanh số của Tập đoàn Volkswagen tại Bắc Mỹ là 888.800 xe trong năm 2013, tăng 5,6% so với 841.500 xe bán ra năm 2012. Trong đó có 611.700 xe bán ra tại Mỹ, tăng 2,6% so với 596.100 xe bán ra một năm trước đó.

Doanh số của Tập đoàn Volkswagen tại châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, với 3,64 triệu xe bán ra trong năm 2013, tăng 14,7% so với 3,17 triệu xe bán ra trong năm 2012. Trong đó riêng tại Trung Quốc Volkswagen đã bán được 3,27 triệu xe, tăng 16,2% so với doanh số 2,81 triệu xe bán ra năm 2012. Trung Quốc hiện cũng là thị trường lớn nhất của Volkswagen.

Volkswagen hy vọng sẽ tiếp tục có được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2014. Tập đoàn sản xuất xe lớn nhất châu Âu đặt mục tiêu sẽ trở thành tập đoàn xe hơi số một thế giới vào năm 2018, và thương hiệu con Audi sẽ trở thành hãng xe hạng sang số một thế giới trong tương lai gần. Tập đoàn Volkswagen cũng đặt mục tiêu bán được 1 triệu xe vào năm 2018, trong đó bao gồm doanh số của hai thương hiệu chính là Audi và Volkswagen.