Năm 2013 không phải là năm Lamborghini lập được kỷ lục doanh số, nhưng hãng siêu xe danh tiếng đến từ Ý cũng đã có được thành công rực rỡ. Hãng siêu xe danh tiếng này đã bán được 2.121 xe trong năm 2013 dù chỉ có hai mẫu xe cơ bản là Aventador và Gallardo. Kỷ lục về doanh số của Lamborghini được lập vào năm 2008, với 2.406 xe bán ra. Với Aventador và đặc biệt là sự ra mắt của Huracan LP610-4, năm 2014 hứa hẹn sẽ lại là một năm thành công của Lamborghini.

Năm 2013, Lamborghini đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 với một loạt các hoạt động đặc biệt, và cũng nhờ có sự kiện này mà Lamborghini đã bán được tới 1.001 chiếc Aventador trong năm 2013, tăng 9% so với doanh số 922 chiếc Aventador bán ra trong năm 2012. Cùng trong năm 2013, Lamborghini đã bán được 1.120 chiếc Gallardo, đưa tổng số Gallardo được bán ra trong 10 năm lên con số 14.022 xe.

Có một siêu xe đặc biệt khác được Lamborghini trình làng trong năm 2013, chiếc Lamborghini Veneno. Tuy nhiên, hiện chưa có chiếc Veneno nào được bàn giao cho khách hàng.

Một năm trước đó, Lamborghini đã bán được 2.083 xe trong năm 2012. Thị trường lớn nhất của Lamborghini trong năm 2013 vẫn là Mỹ, tiếp đó là Trung Quốc. Tại châu Âu, nơi nhiều hãng xe gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, Lamborghini vẫn có được thành công không nhỏ.

“Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập của chúng tôi, Lamborghini đã cung cấp cho khách hàng những chiếc xe mạnh mẽ, qua đó khẳng định được thương hiệu Lamborghini và chiến lược của chúng tôi”, giám đốc điều hành của Lamborghini, Stephan Winkelmann, cho biết. “Ngay cả trong năm cuối cùng được sản xuất, Lamborghini Gallardo vẫn thể hiện được sức hấp dẫn mạnh mẽ của nó. Aventador cũng trở thành chiếc xe trang bị động cơ V12 bán chạy nhất của Lamborghini.”