Có thể bạn chưa biết nhưng tay đua từng bảy lần vô địch giải đua Công thức 1 Michael Schumacher đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển siêu xe Ferrari 430 Scuderia, chiếc xe được Ferrari sản xuất từ năm 2007 đến năm 2009.

Mới đây, chiếc Ferrari 430 Scuderia từng thuộc về Michael Schumacher đã được rao bán. Chủ sở hữu hiện nay của siêu xe Ferrari 430 Scuderia từng thuộc về Michael Schumacher là một người Đức sở hữu rất nhiều siêu xe, trong đó có cả một chiếc Ferrari 430 Scuderia Spider 16M màu vàng.

Mức giá chào bán dành cho siêu xe Ferrari 430 Scuderia từng thuộc sở hữu của Michael Schumacher là khoảng 250.000 Euro, tương đương với 343.350 USD chưa bao gồm thuế. Theo thông tin được chia sẻ trên GTSpirit, chiếc Ferrari 430 Scuderia này đang ở tình trạng hoàn hảo. Chiếc xe được đăng ký lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 9 năm 2007, và đã lăn bánh được khoảng 18.000 km.

Ferrari 430 Scuderia chính là “tiền bối” của Ferrari 458 Italia, siêu xe này được trang bị động cơ V8 4.3 lít, với công suất tối đa 510 mã lực, momen xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh này giúp Ferrari 430 Scuderia có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa đạt khoảng 320 km/h.

 
Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 1

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 2

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 3

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 4

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 5

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 6

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 7

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 8

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 9

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 10

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 11

Siêu xe Ferrari 430 Scuderia của Michael Schumacher được rao bán 12