Cuối năm ngoái, hãng Dodge đã chính thức giới thiệu tân binh SRT Viper 2013 như một cột mốc đánh dấu sự quay trở lại với làng siêu xe quốc tế. Nhờ chiến lược tiếp thị tài tình và danh tiếng bấy lâu của dòng SRT Viper, toàn bộ những chiếc xe thể thao "cơ bắp" đậm chất Mỹ đều đã có chủ.

Ban đầu, hãng Dodge chỉ phân phối 800 chiếc SRT Viper 2013 ra thị trường. Sau một thời gian ngắn, tất cả đã được bán hết.

Giờ đây, nếu muốn mua Dodge SRT Viper 2013, khách hàng chắc chắn sẽ phải chờ một thời gian khá dài trước khi nhận xe. Dự kiến, những chiếc Dodge SRT Viper 2013 đầu tiên sẽ bắt đầu được đưa đến tay chủ mới vào tháng tới.
 
"Rắn độc" Dodge SRT Viper 2013 "cháy hàng" 1

Tại thị trường Mỹ, Dodge SRT Viper 2013 được bán với giá khởi điểm 97.395 Đô la Mỹ. Như vậy, Dodge SRT Viper 2013 rẻ hơn 15.000 Đô la so với đối thủ trực tiếp Chevrolet Corvette ZR1.

Bỏ ra số tiền gần 100.000 Đô la, khách hàng sẽ hài lòng với khả năng vận hành cực mạnh của Dodge SRT Viper 2013. "Trái tim" của mẫu xe thể thao mang quốc tịch Mỹ là khối động cơ V10, dung tích 8,4 lít, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 813 Nm.

Ngoài ra, xe còn mang trên mình phần thân vỏ tuyệt đẹp, làm từ sợi carbon bền và nhẹ. Nằm bên dưới là bộ khung gầm bằng thép rỗng, giúp cắt giảm 20 kg trọng lượng nhưng lại tăng 50% độ cứng so với SRT Viper thế hệ trước. Nhờ đó, xe chỉ nặng 1.505 kg với tỷ số phân bổ trọng lượng trước sau là 39/51.

Nhờ đó, Dodge SRT Viper 2013 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3 giây và hoàn thành quãng đường 1/4 dặm, tương đương 402 mét, sau 11 giây. Tốc độ tối đa của "rắn độc" nước Mỹ đạt mức 331 km/h.