Porsche vừa mới công bố các số liệu bán hàng mới nhất của hãng tính từ đầu năm đến hết tháng 5 vừa qua. Tính cả năm tháng đầu năm nay, Porsche đã bán được 67.261 xe trên toàn thế giới. Trong đó, riêng tháng năm Porsche đã bán được 15.020 xe trên toàn thế giới.

Với doanh số 15.020 xe bán ra trong tháng 5, Porsche đã đạt mức tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, tính cả năm tháng đầu năm, doanh số bán hàng của Porsche đã tăng tới 19,1%. Những con số này chỉ ra rằng nhu cầu dành cho Porsche chưa bao giờ cao đến thế.

Trong số 15.020 xe Porsche bán ra trong tháng 5, có 3.927 xe bán ra tại thị trường Mỹ, và Mỹ cũng là thị trường lớn nhất của Porsche trong tháng 5. So với doanh số 2.852 xe bán ra trong tháng 5 năm 2012, doanh số của Porsche trong tháng 5 năm 2013 tại Mỹ đã tăng tới 37,7%. Mặc dù doanh số của Porsche tại châu Âu đã giảm nhẹ, nhưng riêng thị trường Đức, hãng vẫn bán được tới 2.223 xe trong tháng 5, tăng 15,7% so với tháng 5 năm 2012.

Sự tăng trưởng của Porsche có sự đóng góp lớn của dòng xe Porsche Boxster, Porsche Cayman. Theo GTSpirit, doanh số của Porsche Boxster và Porsche Cayman trong tháng 5 đã tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, doanh số của dòng xe Porsche 911 cũng tăng tới 12%.