Ý tưởng xuất phát từ một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, The Ring xuất bản năm 1969, của hai nhà văn nổi tiếng Piers Anthony và Robert Margroff từng được dựng thành phim mang tên “I, Robot“.

Động cơ đa hướng của Snook trong chiếc bánh xe hình cầu giúp người điều khiển có thể lái hoặc quay xe theo mọi hướng một cách dễ dàng. Các mô phỏng chuyển động được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, cấu tạo phần cứng đã giảm tới mức tối thiểu.

Chiếc xe mang lại cho người ngồi cảm giác mới lạ và thú vị, thêm vào danh sách những ý tưởng độc đáo cho mẫu xe thành thị tương lai. Điểm quan trọng khiến “quả cầu di động” này không bị đổ là nó di chuyển bằng 3 mô-tơ gắn trên bán cầu có thể xoay theo bất cứ hướng nào giúp cho chiếc xe luôn giữ trạng thái thăng bằng.

Model trưng bày và nhà thiết kế Tilmann Schlootz sẽ có mặt tại hội chợ Hannover vào ngày 21-25/4 tới đây.
 
Audi Snook
 
 
 
Audi Snook
 
Audi Snook
Hai mẫu xe một chỗ và hai chỗ
 
Audi Snook
 
Audi Snook
Tiểu thuyết The Ring xuất bản năm 1969 của hai nhà văn nổi tiếng Piers Anthony và Robert Margroff  
 

Ảnh Topspeed