Hồi tháng 1/2013, ông Rick Hendrick, chủ một đội đua NASCAR có tên Henrick Motorsports, đã gây bất ngờ khi đồng ý trả 1,1 triệu USD để mua chiếc Chevrolet Corvette Stingray 2014 đầu tiên được xuất xưởng trong phiên đấu giá do hãng Barret-Jackson nổi tiếng tổ chức. Không chỉ là chủ đội đua NASCAR, ông Hendrick còn có công thành lập tập đoàn Hendrick Automotive và chương trình Hendrick Marrow. 

Đến nay, ông Hendrick lại tiếp tục bổ sung một chiếc Chevrolet khác cho bộ sưu tập xe của mình. Cũng trong phiên đấu giá của Barret-Jackson, ông Hendrick đã trở thành chủ nhân mới của một chiếc Chevrolet Corvette Z06 2015 đầu tiên xuất xưởng.

Ông chủ đội đua NASCAR lại chi triệu đô để mua xe Chevrolet 1

Lần này, ông Hendrick đã chi 1 triệu USD để mua chiếc xe thể thao "cơ bắp" của nước Mỹ. Số tiền thu về từ việc bán chiếc Chevrolet Corvette Z06 2015 đầu tiên xuất xưởng sẽ được dùng để quyên góp cho Viện Barbara Ann Karmanos Cancer.

Hiện nay, ông Hendrick đang sở hữu một bộ sưu tập xe "cơ bắp" Mỹ khá ấn tượng. Trong đó, có 2 chiếc Chevrolet Corvette Stingray Coupe và Convertible đầu tiên được xuất xưởng như đã nói ở trên.

Lần trước, tuy chi 1,1 triệu USD để mua chiếc Chevrolet Corvette Stingray 2014 đầu tiên xuất xưởng nhưng mãi đến tháng 9/2013, ông Hendrick mới được nhận xe. Lần này cũng không có gì thay đổi. Do đó, ông Hendrick hoàn toàn có thể yêu cầu hãng Chevrolet thay đổi chiếc Corvette Z06 2015 theo ý thích.

Ông chủ đội đua NASCAR lại chi triệu đô để mua xe Chevrolet 2

"Trái tim" của Chevrolet Corvette Z06 đời mới là khối động cơ LT4 V8, dung tích 6,2 lít, sản sinh công suất tối đa 625 mã lực và mô-men xoắn cực địa 861 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 7 cấp tiêu chuẩn hoặc tự động 8 cấp 8L90 hoàn toàn mới tùy chọn.

Phiên đấu giá đặc biệt của Barret-Jackson được diễn ra tại Palm Beach, Mỹ. Ngoài Chevrolet Corvette Z06, còn có một chiếc Camaro Z/28 2015 đầu tiên xuất xưởng được bán đấu giá. Cuối cùng, chiếc Chevrolet Camaro Z/28 2015 mang về số tiền 500.000 USD. Người bỏ ra số tiền nửa triệu đô để mua chiếc Chevrolet Camaro Z/28 2015 đầu tiên xuất xưởng là ông Dave Flynn đến từ tập đoàn xe cùng tên.

Bên cạnh đó là chiếc Trans Am 1977 phiên bản đặc biệt từng tham gia bộ phim Smokey and the Bandit với giá 44.000 USD. Chiếc Packard 1207 V12 tìm thấy chủ nhân mới với giá 300.000 USD. Cuối cùng là chiếc Ford Mustang tham gia bộ phim Need for Speed mới cũng có giá 300.000 USD.