MINI vừa đạt tới một cột mốc quan trọng trong tuần này đó là việc xuất xưởng chiếc Countryman thứ 250.000, kể từ khi chiếc xe bốn cửa này đi vào sản xuất.

MINI đạt được thành tựu này sau khoảng hai năm rưỡi kể từ khi chính thức tung Countryman ra thị trường. Chiếc MINI Countryman được xây dựng tại dây truyền lắp ráp của Magna Steyr ở Graz, Áo. Đây là chiếc xe đầu tiên trong lịch sử MINI được trang bị bốn cửa, năm chỗ ngồi, cùng với một cửa hậu lớn. Ngoài ra, chiếc xe còn có khoang hành lý rộng với dung tích 350 lít đến 1.170 lít khi hạ hàng ghế sau xuống.

Theo Worldcarfans, Countryman cũng là chiếc MINI đầu tiên được bán ra kèm tùy chọn hệ thống truyền động bốn bánh - ALL4, cho bản Cooper S, chiếc xe có công suất 184 mã lực, Cooper SD, chiếc xe có công suất 143 mã lực, Cooper D, chiếc xe có công suất 112 mã lực. Ngoài ra dòng xe Countryman còn có bản John Cooper Works với động cơ bốn xi-lanh có công suất 218 mã lực, phiên bản này có trang bị chuẩn là hệ thống truyền động bốn bánh.

Năm 2012, MINI đã bán được 102.250 chiếc Countryman, với hai phiên bản đắt khách nhất là chiếc Cooper S và chiếc Cooper tiêu chuẩn. 37% trong tổng số những chiếc MINI Countryman bán ra trong năm 2012 được trang bị động cơ diesel, dù không phải ở thị trường nào dòng xe này cũng có tùy chọn động cơ diesel.
 
MINI xuất xưởng chiếc Countryman thứ 250.000 1

MINI xuất xưởng chiếc Countryman thứ 250.000 2

MINI xuất xưởng chiếc Countryman thứ 250.000 3

MINI xuất xưởng chiếc Countryman thứ 250.000 4