Doanh số bán hàng của Mercedes-Benz trong tháng 4 đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2012, với 23.635 xe bán ra, trong khi đó doanh số của BMW tăng tới 10%, với 23.225 xe bán ra trong tháng 4.

Kết quả kinh doanh trong tháng 4 giúp Mercedes-Benz tiếp tục thu hẹp khoảng khách với đổi thủ đồng hương với 4.695 xe bán ra nhiều hơn so với tháng trước đó. Đây là dấu hiệu tốt cho kế hoạch lấy lại ngôi vị sau hai năm bị BMW vượt qua tại thị trường Mỹ, trang tin Carscoop cho hay

Tính trong cả bốn tháng đầu năm, Mercedes-Benz đã bán được 92.822 xe tại Mỹ, tăng 11% so với bốn tháng đầu năm 2012, trong khi đó BMW đã bán được 88.127 xe trong bốn tháng đầu năm, tăng 6,7%.

Cũng theo Carscoop, doanh số bán hàng được công bố không bao gồm những chiếc xe tải của Daimler và những chiếc Smart, trong khi đó BMW cũng không tính các thương hiệu con như MINI hay Rolls-Royce.

Trong khi đó doanh số bán hàng của Audi – thương hiệu hạng sang của Tập đoàn Volkswagen, tại Mỹ trong tháng 4 đạt 13.157 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. Trong bốn tháng đầu năm Audi đã bán được 47.343 xe, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó dòng xe Q5 chứng kiến mức tăng trưởng 32%.

Sở hữu mức giá khởi điểm từ 105.000 USD, nhưng chiếc Mercedes-Benz SL-Class đã ghi nhận mức tăng trưởng gấp ba so với cùng kỳ năm 2012, với tổng số 938 xe bán ra. Hai chiếc xe sang đắt tiền khác cũng tăng trưởng mạnh về doanh số là BMW 7-Series và Audi A8, với mức tăng trưởng lần lượt là 69% và 30%. Porsche đã bán được 4.032 xe tại Mỹ trong tháng 4, tăng 17%, một kỳ lục bán hàng của Porsche tại Mỹ.

Một thương hiệu hạng sang cũng rất nổi tiếng tại Mỹ là Lexus – của Tập đoàn Toyota, Lexus đã bán được 18.091 xe trong tháng 4, tăng 3,1% so với doanh số tháng 4 năm 2012. Tính cả bốn tháng đầu năm Lexus đã bán được 74.831 xe, tăng 12%.

Acura – thương hiệu hạng sang của Honda, đã bán được 13.899 xe trong tháng 4, tăng 14%, trong khi đó Infiniti – thương hiệu hạng sang của Nissan, đã bán được 7.844 xe trong tháng 4, tăng 10%.

Cadillac đã bán được 13.230 xe trong tháng 4, với sự đóng góp lớn của dòng xe ATS và XTS. Trong khi Lincoln – thương hiệu con của Ford, đã bán được 7.615 xe trong tháng 4, tăng 21%.

Trong tháng 4, Jaguar dã bán được 1.141 xe tại Mỹ, tăng 6,3%, trong khi đó Land Rover bán được 3.543 xe trong tháng 4, tăng 7,6%.

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 1

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 2

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 3

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 4

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 5

Mercedes-Benz tiếp tục dẫn trước BMW tại Mỹ trong tháng 4 6

Ảnh: Carscoop/BMW