Trong ngành công nghiệp ôtô thế giới, ai cũng biết tập đoàn Toyota là ông vua của mảng xe hybrid. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mẫu xe hybrid nào dưới trướng Toyota cũng gặt hái thành công trên thị trường. Lexus HS 250h là minh chứng điển hình cho điều đó.

Bắt đầu được bày bán trên thị trường vào tháng 8/2009, Lexus HS 250h không mang về doanh thu mong đợi cho nhà sản xuất. Trong năm 2010, hãng Lexus phân phối thành công 10.663 chiếc HS 250h trị giá 34.200 USD vào thời điểm đó. Đến năm 2011, doanh số bán hàng của Lexus HS 250h tụt thê thảm, xuống còn 2.864 chiếc, tương đương 240 xe tìm thấy khách hàng một tháng.

Đứng trước tình hình đó, hãng Lexus đã cân nhắc lại về việc tiếp tục bán HS 250h ra thị trường. Sau đó, nhãn hiệu hạng sang thuộc tập đoàn Toyota đã lặng lẽ quyết định "khai tử" HS 250h khỏi thị trường Mỹ. Trong thư phản hồi gửi tờ InsideLine, đại diện hãng Lexus khẳng định họ đã ngừng sản xuất HS 250h từ tháng 1/2012.
 
img
Mang về doanh thu quá thấp, Lexus HS 250h đã bị "khai tử".

"Quá trình lắp ráp HS 250h đã dừng từ tháng 1 đầu năm nay. Lexus luôn giám sát chặt chẽ doanh số bán hàng của từng sản phẩm và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Quyết định ngừng sản xuất HS 250h là một trong những đánh giá đó", đại diện hãng Lexus cho biết.

Thú vị hơn, hãng Lexus khẳng định tân binh ES 350h sẽ không thế chân HS 250h. "Trong dòng sản phẩm của chúng tôi, ES 300h sẽ không thay thế HS. Đây chỉ là kết quả từ quá trình xanh hóa rất nhiều sản phẩm hiện tại trong gia đình Toyota nói chung và Lexus nói riêng", hãng Lexus giải thích.

Hiện nay, trên trang web của Lexus, HS 250h vẫn tiếp tục được bán với giá 37.030 USD.

Theo Carscoop