Nếu muốn đạt mục tiêu về doanh số 1.000 chiếc/tháng tại thị trường Mỹ, chắc hẳn Lexus CT 200h 2011 sẽ đi kèm với mức giá khá hấp dẫn. Theo nhiều nguồn tin, số tiền ít nhất mà khách hàng cần bỏ ra để tậu một chiếc hatchback hybrid Nhật Bản là 29.120 USD.

Dựa trên thông tin từ trang The Lexus Enthusiast, con số trên được rò rỉ trước ngày ra mắt chính thức của thành viên nhà Lexus. Nếu thông tin đúng sự thật, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc CT trang bị cửa nóc, ghế sưởi cùng hàng loạt trang thiết bị hiện đại khác, bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp, hệ thống định vị, ghế bọc da và công nghệ Pre-Collision của Lexus khi chi số tiền gần 30.000 USD.

Trong trường hợp con số 29.120 USD đúng là giá bán dành cho CT 200h, mẫu xe hybrid sẽ trở thành sản phẩm cộp mác Lexus mới rẻ nhất tại thị trường Mỹ. Hiện nay, giá bán khởi điểm dành cho dòng IS và HS 250h hybrid đều nhỉnh hơn CT 200h vài nghìn USD. Quan trọng hơn, CT 200h rất có thể sẽ được bán với giá thấp hơn 2.000 USD so với đối thủ Audi A3 TDI 2011.
 
Cùng ngắm một số hình ảnh của Lexus CT 200h 2011:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Autoblog