Tại triển lãm Bắc Kinh Motor Show vừa qua, thương hiệu xe Anh thuộc sở hữu Tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata Motors  là Jaguar-Land Rover đã lên tiếng xác nhận kế hoạch sản xuất xe tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Mẫu xe đầu tiên của hãng được sản xuất tại Trung Quốc sẽ là một chiếc SUV của Land Rover, tuy nhiên hãng xe Anh không nahức đến cái tên cụ thể nào.

"Hãng sẽ bắt đầu tạo ra những chiếc xe mẫu đầu tiên trong tuần này, thật tuyệt vời khi những chiếc xe có thể lăn bánh trong thời gian ngắn như vậy," Chủ tịch Jaguar-Land Rover Trung Quốc Bob Grace, cho biết. "Là một sản phẩm của Land Rover, do đó, nó sẽ là một chiếc SUV."

Tuy nhiên, người đứng đầu Jaguar-Land Rover Trung Quốc cho biết chiếc xe được trang bị động cơ có dung tích xi-lanh dưới 2.0 lít, điều này có nghĩa ông đang nói đến mẫu Range Rover Evoque hoặc Land Rover Freelander. Hai mẫu xe này hiện được trang bị động cơ 2.0 lít, tăng áp turbo với công suất tối đa 240 mã lực. Ngoài ra, còn một phiên bản trang bị động cơ 2.0 lít với công suất tới 285 mã lực, đó là chiếc Range Rover Evoque Autobiography Dynamic.

Việc sản xuất Land Rover SUV tại Trung Quốc sẽ do liên doanh giữa Jaguar-Land Rover và công ty Chery Automobile, trụ sở tại Trường Thục phụ trách. Những chiếc Land Rover đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc dự kiến sẽ được bán ra vào năm 2015. Sản lượng ban đầu của nhà máy mới này có thể đạt 130.000 xe mỗi năm.

Việc sản xuất xe ngay tại Trung Quốc sẽ giúp Jaguar-Land Rover tránh được khoản thuế nhập khẩu 25%, áp dụng cho xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường này. Theo ông Grace, việc sản xuất xe tại Trung Quốc sẽ giúp giá thành xe của hãng giảm khoảng 15% so với xe nhập khẩu nguyên chiếc.

 
Land Rover "Made in China" sẽ xuất hiện vào cuối năm nay 1

Land Rover "Made in China" sẽ xuất hiện vào cuối năm nay 2

Land Rover "Made in China" sẽ xuất hiện vào cuối năm nay 3

Land Rover "Made in China" sẽ xuất hiện vào cuối năm nay 4

Land Rover "Made in China" sẽ xuất hiện vào cuối năm nay 5