Lamborghini vừa mới công bố lệnh thu hồi đối với siêu xe cao cấp nhất của mình, chiếc Aventador LP700-4, do lỗi ở hệ thống đèn pha.

Đợt thu hồi lần này chỉ ảnh hưởng đến những chiếc Aventador sản xuất từ ngày 15 tháng 7 năm 2011 đến ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Với một siêu xe cực đắt và nhiều chi tiết sản xuất thủ công như Aventador LP700-4, không có gì ngạc nhiên khi chỉ có 144 chiếc Aventador nằm trong diện thu hồi.

Lamborghini tiến hành thu hồi 144 siêu xe Aventador LP 700-4 1

 
Theo Lamborghini, hệ thống đèn trên những chiếc xe bị lỗi không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn. Theo đó, đèn pha trên một số chiếc xe có thể không tạo ra góc chiếu như thiết kế, luồng sáng do những chiếc xe này tạo ra có thể gây chói mắt với các phương tiện đi ngược chiều, làm tăng nguy cơ tai nạn cho các phương tiện khác.

Lamborghini sẽ gửi thông báo tới các chủ xe bị ảnh hưởng từ ngày 17 tháng 12. Chủ xe có thể đưa xe tới đại lý Lamborghini gần nhất để kiểm tra và khắc phục lỗi hoàn toàn miễn phí.

Theo MotorAuthority