Trong bài đánh giá mới của mình, tạp chí Consumer Reports đã cố gắng so sánh giữa Hyundai Santa Fe 7 chỗ và phiên bản Sport. Theo đó, Hyundai Santa Fe 7 chỗ không có gì khác biệt so với phiên bản Sport về mặt thiết kế.

Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa Hyundai Santa Fe 7 chỗ và phiên bản Sport có lẽ nằm ở động cơ. Cụ thể, Hyundai Santa Fe 7 chỗ sử dụng động cơ V6 và được trang bị 3 hàng ghế. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe Sport lấy sức mạnh từ động cơ 4 xi-lanh và chỉ có 5 chỗ ngồi.

Theo tạp chí Consumer Reports, tuy sử dụng động cơ V6 hút khí tự nhiên có phần lỗi thời, Hyundai Santa Fe 7 chỗ vẫn tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Tạm thời, vẫn chưa có con số cụ thể về mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Santa Fe 7 chỗ.

Chỉ biết rằng, "trái tim" của Hyundai Santa Fe 7 chỗ là khối động cơ V6, dung tích 3,3 lít, sản sinh công suất tối đa 290 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Hyundai Santa Fe 7 chỗ còn được đánh giá cao về thiết kế nội thất. Tạp chí Consumer Reports đánh giá Hyundai Santa Fe 7 chỗ sở hữu không gian nội thất khá gọn gàng.

Nhìn chung, mẫu SUV đến từ Hàn Quốc là một lựa chọn khá hấp dẫn. Dù không sở hữu thiết kế thể thao bằng phiên bản Sport nhưng Hyundai Santa Fe 7 chỗ vẫn tạo điểm khác biệt trong phân khúc xe thể thao đa dụng vốn vẫn bị kiểu dáng vuông vắn bảo thủ chiếm lĩnh.

Cùng xem đoạn video đánh giá của Consumer Reports về Hyundai Santa Fe 2013: