Khoảng 21 giờ tối ngày hôm qua, 25/2/2016, một nhà kho chứa gỗ tại số 151 phố Hoàng Văn Thụ thuộc thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an huyện Đầm Hà và dân phòng đã có mặt để nỗ lực cứu chữa cũng như dập tắt đám cháy.


Ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe nhanh chóng lan ra cả căn nhà. Ảnh: Siêu xe đặt chân lên đất Quảng Ninh

Ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe nhanh chóng lan ra cả căn nhà. Ảnh: Siêu xe đặt chân lên đất Quảng Ninh


Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Siêu xe đặt chân lên đất Quảng Ninh

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Siêu xe đặt chân lên đất Quảng Ninh


Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc Hyundai Sonata và căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Dân Việt

Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc Hyundai Sonata và căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Dân Việt

Theo Công an huyện Đầm Hà, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà, anh Nguyễn Ngọc Đản, đã đốt một con chuột. Tuy nhiên, do bất cẩn, anh đã để con chuột chạy vào chiếc Hyundai Sonata đậu trong nhà khiến ô tô bốc cháy.

Không dừng ở đó, ngọn lửa từ chiếc ô tô 4 chỗ bốc ra đã lan sang đồ gỗ khiến toàn bộ ngôi nhà nhanh chóng chìm vào biển lửa. Cuối cùng, cả căn nhà và chiếc Hyundai Sonata đều bị thiêu rụi trong vụ cháy. Có thể nói, đây quả là một vụ hoả hoạn khá hy hữu từ trước tới nay tại Việt Nam.