Mùa hè năm ngoái, Aston Martin đã ban hành lệnh thu hồi với một số các mẫu xe mà hãng sản xuất do liên quan đến lỗi ở hệ thống chân ga. Ban đầu, chỉ có 689 chiếc Aston Martin tại Mỹ nằm trong diện thu hồi, hầu hết trong số này đều là các phiên bản mới được xuất xưởng gần đây, nhưng mới đây Aston Martin đã mở rộng phạm vi thu hồi xe với 5.001 chiếc xe có thể bị ảnh hưởng.

Những chiếc xe nằm trong diện thu hồi gồm:

Aston Martin V8 Vantage phiên bản 2008-2014

Aston Martin V8 Vantage S phiên bản 2011-2014

Aston Martin V12 Vantage phiên bản 2011-2012

Aston Martin Virage phiên bản 2012

Aston Martin DB9 phiên bản 2008-2014

Aston Martin DBS phiên bản 2009-2012

Aston Martin Rapide phiên bản 2010-2012

Aston Martin Rapide S phiên bản 2014

Theo Aston Martin, khi giữ yên bàn đạp chân ga, động cơ sẽ quay về trạng thái không hoạt động và lái xe sẽ không thể duy trì tốc độ hay tăng tốc. Điều này có thể sẽ dẫn đến những nguy cơ tai nạn khi xe chạy trên đường.

Aston Martin đang trong quá trình thông báo cho chủ những chiếc xe trong diện thu hồi đưa xe đến kiểm tra và khắc phục lỗi. Biện pháp được Aston Martin đưa ra là thay thế cụm chân ga miễn phí cho khách hàng.