(AutoPro) - Nhằm chủ động phòng tránh và xử lý các trường hợp chống lại CSGT thi hành công vụ, cán bộ chiến sỹ CSGT sẽ được trang bị súng bắn đạn cao su. Ô tô vi phạm ATGT cũng sẽ là đối tượng của đợt cao điểm này.
Theo Thượng tá Đào Công Hải, Ttrưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đúng 6h sáng 27/10, Phòng CSGT và lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc CATP Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tập trung xử lý người vi phạm không đội MBH khi đi xe mô tô, xe gắn máy theo Thông báo số 15/TB của Giám đốc CATP.
Ngoài việc tập trung xử lý người đi mô tô, xe máy không đội MBH và lỗi vượt đèn đỏ, có 5 vi phạm khác cũng sẽ được kiểm soát và xử lý gắt gao trong đợt cao điểm này như: đi vào đường cấm, các loại xe hoạt động trên địa bàn Hà Nội không có giấy phép, xe Công ty môi trường đô thị hoạt động sai giờ, xe vi phạm vạch sơn, lấn đường bên trái khi chờ tín hiệu đèn, xe vượt bên phải. Các vi phạm về tốc độ, chuyển hướng không có báo hiệu.
Cũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Thông báo 15/TB tổ chức chiều 25/10, Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng CSGT chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc thông báo kết quả triển khai đợt cao điểm hàng tuần, nhằm tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên một phần là do phương tiện giao thông gia tăng, ý thức người dân kém, phần khác là do lực lượng Công an chưa thực sự tập trung xử lý vi phạm.
Để đợt kiểm tra cao điểm đạt hiệu quả cao, Thượng tá Đào Công Hải cũng yêu cầu các đội CSGT phải thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với 80 chiến sĩ Cảnh sát cơ động túc trực tại 56 nút giao thông trên địa bàn thành phố.
Trước các giờ cao điểm, các đội bắt buộc phải bố trí cán bộ chiến sĩ đi tuần kiểm soát nắm bắt tình hình, địa điểm nào có nguy cơ ùn ứ thì phải báo cáo ngay về đội yêu cầu hỗ trợ lực lượng giải toả ùn tắc, chứ không được xảy ra ùn tắc lâu.
Ngoài nhiệm vụ cắm chốt từ 8h30' - 15h hàng ngày các tổ phải tuần tra lưu động để kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm, nhất là vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Còn lực lượng CSCĐ sẽ tập trung xử lý từ thời điểm 22h đến 6h sáng hôm sau.
Đơn vị nào để tình trạng vi phạm xảy ra nhiều mà không xử lý được, để cơ quan báo chí, cấp trên kiểm tra phát hiện hoặc thực hiện không hiệu quả, thì đội trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm