Trong buổi sáng ngày 1/1/2016, một đoạn video được đưa lên mạng xã hội đã cho thấy cảnh 2 chiếc xe tải đi song song với nhau trên đường cao tốc Trung Lương hướng từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ khoảng 70 km/h. Trong khi đó, tốc độ giới hạn của đoạn đường này là 120 km/h.

 

Video: Youtube/DuccMinh Pham

Việc 2 xe tải đi song song với nhau ở tốc độ thấp hơn khá nhiều so với quy định đã khiến những phương tiện đi phía sau không thể vượt lên dù cho trên tuyến đường này chỉ sử dụng dải phần cách mềm dạng vạch đứt và có 2 làn đường riêng biệt. Thế nên, nhiều người lái đã lựa chọn phương án vượt phải vào phần đường dừng khẩn cấp ở ngoài cùng.

Điều này là khá nguy hiểm và liều lĩnh vì rất có thể khi tầm nhìn bị khuất sẽ dẫn đến va chạm với các xe đang dừng đỗ khẩn cấp. Ngoài ra, đây cũng là hành động vi phạm luật giao thông khi vượt phải, đè vạch liền và đi vào phần đường dành cho xe dừng khẩn cấp.