Hãng Ford tiết lộ, lượng xe Focus được đăng ký mới trong năm 2013 trên toàn thế giới đã tăng hơn 16%. So với đối thủ đứng liền sau, Ford Focus sở hữu doanh số bán hàng cao hơn 75.000 USD. Đây là số liệu được Ford đưa ra dựa trên số liệu doanh số xe toàn cầu của Polk trong 3 quý đầu năm ngoái.

Theo hãng Ford, lượng xe Focus được đăng ký mới trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1-9/2013 đã đạt con số 856.587 chiếc. Trong đó, có 303.481 chiếc Ford Focus được đăng ký mới tại Trung Quốc. Số liệu của Polk cho biết, lượng xe đăng ký mới tại Trung Quốc trong năm vừa qua đã tăng 85%. Ford Focus chính là mẫu xe du lịch bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc.

Ford lại khẳng định Focus bán chạy nhất thế giới 1
Ford khẳng định Focus là mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong 9 tháng đầu năm 2013.

Ford tự hào khẳng định đang sở hữu 2 trong số 5 mẫu xe bán chạy nhất thế giới, đó là Focus và Fiesta. Đã có tổng cộng 1.402.555 chiếc Ford Focus và Fiesta được đăng ký mới trên toàn thế giới trong thời gian từ tháng 1-9/2013. Ngoài ra, Ford Fiesta còn là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất tại thị trường châu Âu trong cùng kỳ.

Trong năm 2013, Ford và Toyota đã tranh cãi về việc đâu là mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Theo đó, Toyota khẳng định Corolla sở hữu doanh số bán hàng cao hơn Ford Focus. Doanh số bán hàng của Ford Focus trong 6 tháng đầu năm 2013 là 589.709 chiếc. Trong khi đó, Toyota tiết lộ đã bán tổng cộng 590.760 chiếc Corolla ra toàn thế giới.

Tạm thời, hãng Toyota vẫn chưa có phản ứng nào trước lời khẳng định Focus là mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong 9 tháng đầu năm 2013 của Ford. Tuy nhiên, nhiều người tin Toyota sẽ sớm phản pháo Ford.