Theo các dữ liệu có được từ IHS Automotive, mẫu Ford Focus đã giành được danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2013 với số lượng xe bán ra là 1.097.618 xe, tăng 8,1% so với năm 2012 là 1.014.965.

Hãng Ford cho biết thành công của chiếc Focus trong năm 2013 là nhờ vào việc sức tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc khi doanh số tại thị trường này tăng lên 50%, từ mức 268.354 xe tăng lên 403.219 xe. Theo Ford, cứ 3 chiếc Focus bán ra trên toàn thế giới thì có một chiếc được bán ra tại Trung Quốc.

Ford bán được 1.097.618 chiếc Focus trong năm 2013 1

Ford không công bố doanh số cụ thể cho từng biến thể Focus, nhưng hãng cho biết khách hàng tại Mỹ ưa chuộng màu xám Sterling Gray (21%) và đen Tuxdeo Black (15%). Trong khi đó tại Trung Quốc, khách hàng có xu hướng chọn Focus có màu trắng Cryster Solid White (50%) và đỏ Candy RED (17%).

Có thể trong năm nay doanh số của Ford Focus sẽ tiếp tục tăng trưởng khi hãng tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu xe cỡ nhỏ này.

Ông Jim Farley, phó chủ tịch của Ford phụ trách mảng quảng bá sản phẩm, bán hàng và dịch vụ, và Lincoln cho biết:

“Thật đáng nhớ khi Focus lại một lần nữa trở thành mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Với mẫu xe mới, chúng tôi lại một lần nữa nâng cao tiêu chuẩn xe, qua đó làm đúng với cảm kết liên tục nâng cao chất lượng của mình bằng việc bổ sung các công nghệ và ngoại thất hiện đại hơn cho toàn bộ các xe của hãng.”

Theo ISH Automotive, mẫu Fiesta của Ford cũng đã xuất sắc giành danh hiệu mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới trong năm 2013 với doanh số 735.299 xe.