Bên cạnh rất nhiều chương trình thuộc Pebble Beach Concours d’Elegance 2013, Monterey 2013 còn thu hút được sự chú ý bởi những cuộc đấu giá xe mang nét riêng. Không có lễ hội xe nào có được các cuộc đấu giá xe tốt hơn so với Monterey, minh chứng chính là “Đêm thứ sáu” kỷ lục vừa diễn ra cuối tuần qua.

Các nhà tổ chức đã thu về tới 86 triệu USD chỉ trong đêm đấu giá đầu tiên tại Pebble Beach Concours d’Elegance 2013.

Chiếc xe được trả giá cao nhất trong phiên đấu giá đầu tiên tại Pebble Beach Concours d’Elegance 2013 là chiếc Ferrari 375 MM Spider đời 1953, với giá bán 9,08 triệu USD, đã bao gồm khoản phí trả cho sàn RM. Chỉ có 12 chiếc Ferrari 375 MM Spider tồn tại, và chiếc xe được đem đấu giá thuộc sở hữu của một gia đình làm xây dựng.

Tiếp theo là chiếc Mercedes-Benz 540K Speciel Roadster đời 1939, với giá bán cao nhất là 7,5 triệu USD. Một cặp siêu xe Ferrari khác là chiếc Ferrari 166 MM Barchetta đời 1950 và chiếc Ferrari 750 Monza Spider đời 1955, với giá bán lần lượt là 3,08 triệu USD và 4,09 triệu USD.

Sàn RM cũng đã bán chiếc Jaguar D-Type đời 1955 với giá 3,85 triệu USD. Một chiếc Bentley 4.5-liter Supercharged Le Mans Roadster đời 1931 cũng đã được đem bán và thu về số tiền 4,7 triệu USD.

Các số liệu thống kê cho thấy, doanh thu từ buổi bán đấu giá đầu tiên tại Pebble Beach Concours d’Elegance 2013 đã tăng 33% so với năm 2012.

Cũng theo thông tin mới được đăng tải gần đây, một chiếc Ferrari 275 GTB/4 NART Spider vừa mới lập kỷ lục giá mới tại Monterey, với mức giá cao nhất được trả cho chiếc xe đời 1967 này là 27,5 triệu USD. Một chiếc McLaren F1 cũng đã được bán với giá tới 8,47 triệu USD. Tuy nhiên, hai siêu xe này được bán vào ngày thứ 7.

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 1
Ferrari 275 GTB/4 NART Spider

Chiếc Ferrari 275 GTB/4 NART Spider này là chiếc xe có giá trị cao thứ hai từng được đấu giá, chỉ thấp hơn đôi chút so với giá của chiếc Mercedes W196R đời 1954 được đấu giá tại Goodwood Festival of Speed 2013.

Ban đầu, những người tổ chức phiên đấu giá ước tính mức giá dành cho Ferrari 275 GTB/4 NART Spider chỉ khoảng 8 triệu USD. Một phần bởi có rất nhiều siêu xe đình đám khác cũng được đấu giá tại Monterey. Đây là một trong số 10 chiếc Ferrari 275 GTB/4 NART Spider từng được đưa đến Bắc Mỹ, và chiếc xe mới chỉ thuộc về một chủ sở hữu duy nhất trong suốt những năm qua.

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 2

Tất cả số tiền thu được từ việc bán siêu xe Ferrari 275 GTB/4 NART Spider này được dành cho các tổ chức từ thiện.

Siêu xe Ferrari 275 GTB/4 NART Spider được trang bị động cơ V12 3.3 lít, với công suất tối đa 300 mã lực, momen xoắn cực đại 294 Nm. Trước đó cũng đã có một chiếc Ferrari 275 GTB/4 NART Spider được đem bán đấu giá tại Monterey 2005, với mức giá cao nhất được trả là 3,9 triệu USD.

Hình ảnh một số xe cổ được đấu giá tại triển lãm:

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 3

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 4

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 5

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 6

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 7

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 8

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 9

“Đêm thứ sáu” kỷ lục tại Monterey 2013 10