Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/11 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nạn nhân là 3 thanh niên, bao gồm Trần Thành Thọ (SN 1988, trú tại thôn Trà Quang Nam), Hồ Châu Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Trà Quang) và Võ Hoàng Ý (SN 1994, trú tại thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp).

Theo các nhân chứng, khi đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, chiếc xe máy mang BKS 77N2-0011 chở 3 thanh niên trên bất ngờ đâm vào đuôi chiếc xe tải mang BKS 34N-0605 do tài xế Phạm Văn Cường (SN 1986, trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương) điều khiển. Lúc đó, chiếc xe tải đang đỗ trên đường dù không có biển báo được phép đỗ xe.

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe máy chui thẳng vào gầm xe tải. Thọ, Tuấn và Ý văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ.

Đến nay, Công an huyện Phù Mỹ đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phạm Văn Cường về tội cản trở giao thông.
 
Theo Tintucvina