Triển lãm SEMA hiện đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ là nơi quy tụ rất nhiều mẫu xe nổi bật, điển hình như COPO Camaro và Honda Odyssey với công suất tối đa hơn 1.000 mã lực. Tuy nhiên, tại triển lãm cũng xuất hiện không ít mẫu xe siêu xấu, ví dụ như Chrysler 300 được độ theo phong cách Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Nhìn từ xa, chiếc Chrysler 300 màu xanh trông rất bắt mắt, không khác gì biểu tượng của sự hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu tiến lại gần và nhìn kỹ hơn thì bất cứ ai cũng phải cảm thấy thất vọng. 

Đầu tiên, chiếc Chrysler 300 không sử dụng động cơ Hemi. Thay vào đó, xe lấy sức mạnh từ khối động cơ V6, dung tích 2,7 lít. Nhiều người băn khoăn chưa biết hốc hút gió độ thêm có cải thiện được sức mạnh của xe hay không.

Chrysler 300 "nhái" Rolls-Royce Phantom xấu kinh hoàng 1

Tiếp đến là khoang lái. Mang vẻ ngoài của Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe nhưng toàn bộ các chi tiết nội thất đáng chú ý của chiếc Chrysler 300 đều bị loại bỏ. Vô-lăng của xe không được bọc da mà bọc xốp màu trắng. Chiếc màn hình lớn được đặt ở bảng điều khiển trung tâm không phải là đồ thật mà làm bằng… nỉ. 

Chrysler 300 "nhái" Rolls-Royce Phantom xấu kinh hoàng 2

Ở dưới màn hình bằng nỉ hoành tráng là radio rẻ tiền, cần số thiếu mất miếng ốp và và những nút bấm vô dụng. 

Chrysler 300 "nhái" Rolls-Royce Phantom xấu kinh hoàng 3

Nếu nói về sự thoải mái khi ngồi trên xe thì chiếc Rolls-Royce nhái này xứng đáng được điểm 0 vì toàn bộ ghế trên xe đã được thay bằng loại làm từ sợi thủy tinh. Trông chúng không khác gì những chiếc ghế đặt ngoài công viên.

Chrysler 300 "nhái" Rolls-Royce Phantom xấu kinh hoàng 4

Phần đuôi xe vẫn giữ nguyên được hình dáng vốn có và ống xả đôi bị cắt ngắn. Nếu có danh hiệu chiếc xe biểu tượng cho thiết kế siêu xấu thì chắc chắn chiếc Chrysler 300 sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký đầu tiên.

Chrysler 300 "nhái" Rolls-Royce Phantom xấu kinh hoàng 5