Trong năm 2013 vừa qua, với sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh số lẫn doanh thu, Ford đã có một năm thành công. Cũng chính vì vậy mà thu nhập của nhân viên hãng Ford được tăng lên đáng kể, đặc biệt là giám đốc điều hành của hãng, ông Alan Mulally. Kết thúc năm 2013, thu nhập của giám đốc điều hành của Ford đạt ngưỡng 23,2 triệu USD.

Cụ thể, theo thông cáo của Ford được công bố vào ngày hôm qua, ông Mullaly đã bỏ túi 23,2 triệu USD, bao gồm lương, thưởng, cổ tức và các phụ thu khác.

So với thu nhập năm 2012 của ông là 20,9 triệu USD, thu nhập năm 2013 đã tăng lên 2,3 triệu USD, tuy nhiên vẫn chưa thể so sánh được với mức 29,5 triệu USD của năm 2011.

Trong năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của Ford là 8,6 tỉ USD, gần đạt mức kỷ lục của hãng. Kể từ khi nắm quyền Ford vào năm 2006, Mulally đã thu về cho mình khoản tiền 183 triệu USD.

Bill Ford Jr là giám đốc được trả lương cao thứ hai của Ford trong năm ngoái với mức 11.95 triệu USD. Mark Fields, giám đốc dự án của Ford cũng thu về 10,2 triệu USD trong năm 2013.

Có thể nói Ford là “vùng đất thánh” cho các giám đốc điều hành làm việc với thu nhập cao. Trong khi đó nữ giám đốc điều hành đầu tiên trong lịch sử của General Motors Mary Barra “chỉ” kiếm được 14,4 triệu USD trong năm vừa qua.