Tuyến đường vành đai 2 đoạn nối từ Cầu Giấy tới cầu Nhật Tân đi qua một khu vực dân cư lớn của quận Cầu Giấy như phường Nghĩa Đô, phường Bái Ân. Do đó, không thể tránh khỏi việc đi qua các công trình cổ của 2 khu vực này vì trước đây Nghĩa Đô và Bái Ân là 2 làng của đô thị cổ Hà Nội.

Đoạn cầu vượt nối đường Bưởi với đường Võ Chí Công lại vô tình đi thẳng vào khu vực cổng làng Nghĩa Đô, nơi có một cây đa mà theo dân địa phương là đã hơn 100 tuổi. Được biết, cây đa này rất có ý nghĩa với người dân làng Nghĩa Đô. Vì vậy, Ban quản lý dự án đường vành đai 2 đã phải có phương án thi công hợp lý để bảo tồn cây đa cổ thụ.


Vị trí của cây đa trên bản đồ. Hiện tại, bản đồ cũng đã cập nhật đoạn dải phân cách nở ra để tạo không gian cho cây sống.

Vị trí của cây đa trên bản đồ. Hiện tại, bản đồ cũng đã cập nhật đoạn dải phân cách nở ra để tạo không gian cho cây sống.

Cụ thể, đoạn dải phân cách tới gần cây đã sẽ được mở rộng để đảm bảo không ảnh hưởng tới cây đa cổ thụ. Trong khi đó, tổng chiều ngang của mặt đường lại không thay đổi, do đó mà diện tích lưu thông cũng bị thu hẹp đi khá nhiều.


Nhìn từ phía trên cầu vượt xuống.

Nhìn từ phía trên cầu vượt xuống.


Nhìn từ phía cổng làng lên mặt cầu vượt. Đoạn dải phân cách gần tới cây đa thì bắt đầu mở rộng.

Nhìn từ phía cổng làng lên mặt cầu vượt. Đoạn dải phân cách gần tới cây đa thì bắt đầu mở rộng.

Do đó, các lái xe cũng nên hết sức lưu ý khi đi qua đoạn đường này sau khi thông xe. Đặc biệt, đoạn xuất hiện cây đa lại là cuối dốc cầu vượt, xe chuẩn bị nhập làn với hướng phương tiện lưu thông từ Thụy Khuê, Lạc Long Quân tới.


Để nhường đất cho cây đa cổ thụ, phần diện tích lưu thông sẽ bị thu hẹp đi ở phía cuối chân cầu.

Để nhường đất cho cây đa cổ thụ, phần diện tích lưu thông sẽ bị thu hẹp đi ở phía cuối chân cầu.

Cây đa cổ thụ hiện tại vẫn đang nằm cạnh cổng làng, cao khoảng 20 m, tán rộng khoảng 100 m2, đồng thời cũng còn nhiều bàn thờ đặt xung quanh. Đồng thời, khu vực xung quanh hạ tầng vẫn còn rất ngổn ngang với giao thông đa luồng, phức tạp.


Trước đây, cổng làng là ngách 81/24 Lạc Long Quân.

Trước đây, cổng làng là ngách 81/24 Lạc Long Quân.


Cây đa nằm ngay sát đoạn nhập giữa làn từ cầu xuống và làn từ Thụy Khuê, Lạc Long Quân đi ra.

Cây đa nằm ngay sát đoạn nhập giữa làn từ cầu xuống và làn từ Thụy Khuê, Lạc Long Quân đi ra.


Tình trạng giao thông vẫn còn phức tạp, ngổn ngang.

Tình trạng giao thông vẫn còn phức tạp, ngổn ngang.

 Thành NT