C-Class- mẫu xe có sản lượng lớn nhất của Mercedes-Benz có thể sẽ được chuyển địa điểm sản xuất từ châu Âu đến Mỹ để bảo vệ lợi nhuận cho công ty.
Trong mấy năm trở lại đây, đã có một số nhà sản xuất ô tô chuyển địa điểm sản xuất xe đến Mỹ để tránh tình trạng giá nhân công leo thang và thâm hụt hối đoái. Hãng Mercedes-Benz có thể sẽ góp phần đi tiên phong trong xu hướng này. Theo ghi nhận mới nhất từ Đức, Mercedes-Benz đang bàn tính đến việc chuyển một phần sản lượng mẫu C-Class đến Mỹ.
Một báo cáo mới trên tờ Stuttgarter Zeitung của Đức cho hay, nếu kế hoạch trên của Mercedes-Benz được thông qua, mẫu C-Class được nhiều người ưa chuộng sẽ chuyển địa điểm sản xuất từ nhà máy Sindelfingen, Đức đến nhà máy ở thành phố Tuscaloosa, tiểu bang Alabama.
Nhà máy Alabama hiện tại đang sản xuất các mẫu xe M, GL và R-Class. Hồi tháng 3 năm nay, Mercedes đã phẩn bổ 290 triệu USD để đầu tư mở rộng nhà máy nhưng không cho biết mẫu xe nào sẽ được bổ sung sản xuất ở đây. Công ty “úp mở” rằng đó có thể là một sản phẩm tương lai.
Mercedes phải cân nhắc kế hoạch trên do giá tiền lương ở nhà máy Alabama thấp hơn so với ở châu Âu, đồng thời bước đi này còn có thể giúp Mercedes bảo vệ lợi nhuận của mình khỏi thâm hụt tỷ giá hối đoái giữa đồng đôla và đồng euro.
Hãng Mercedes vẫn chưa chính thức xác nhận báo cáo trên và chỉ tiết lộ trên tờ WGAL rằng “ chính sách về địa điểm sản xuất mẫu C-Class vẫn chưa được quyết định hoặc tiến cử”. Thế nhưng đã có những tin đồn cho biết, các biến thể 4 cửa, 2 cửa và wagon của mẫu C-Class có thể được sản xuất ở nhà máy Alabama và sau đó sẽ được xuất khẩu.
Một đại diện lao động Đức nói, nếu Mercedes thực sự tiến hành kế hoạch trên thì hãng nên có giải pháp để bảo vệ 3.000 công nhân ở nhà máy Sindelfingen đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Nếu kế hoạch trở thành sự thật, Mercedes sẽ là một trong những nhà sản xuất xe của Đức đi tiên phong sản xuất mẫu xe có sản lượng cao nhất của mình ở Mỹ.







Theo AutoBlog