Audi đang bán được nhiều xe hơi đối thủ đồng hương BMW trong hai tháng đầu của năm 2014, và đang là hãng xe hạng sang có doanh số bán hàng tốt nhất trên thế giới. Trong hai tháng đầu năm, Audi đã bán được 242.400 xe, nhiều hơn đối thủ BMW 383 xe. Cùng thời điểm này năm ngoái Audi đang bị BMW “dẫn trước” 429 xe.

Với 242.400 xe bán ra trong hai tháng đầu năm, Audi đã đạt được sự tăng trưởng 9,3%. Cũng trong hai tháng đầu năm 2014, BMW đã bán được 242.017 xe, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Audi đã tăng mạnh trong hai tháng đầu năm nhờ nhu cầu lớn của chiếc Audi A3 với mức tăng trưởng 43%, cùng với mức tăng trưởng 32% của chiếc Audi Q7.

Audi sẽ giới thiệu 17 mẫu xe mới hoặc các bản nâng cấp trong năm 2014, trong đó có chiếc Audi TT thế hệ mới, với mục tiêu rất rõ ràng là giữ vững doanh số. Ngoài ra, hãng còn có kế hoạch đầu từ 22 tỷ Euro – tương đương 30,4 tỷ USD trong năm năm để trở thành hãng xe hạng sang số một thế giới.

BMW vẫn giữ hy vọng giữ được vị trí số một của hãng nhờ những mẫu xe mới được đánh giá rất cao như 4-Series Gran Coupe, 2-Series Active Tourer…

Dù đang dẫn được BMW, nhưng theo dự đoán của các chuyên gia của IHS Automotive, BMW dự kiến sẽ vẫn là hãng xe hạng sang số một thế giới trong năm nay với 1,77 triệu xe bán ra, Audi sẽ xếp thứ hai với 1,66 triệu xe bán ra và Mercedes-Benz xếp thứ ba với 1,56 triệu xe bán ra. Hiện cả Audi và Mercedes-Benz đều tuyên bố sẽ vượt qua BMW vào cuối thập kỷ này.
 
Audi sắp "vượt mặt" BMW  1

Audi sắp "vượt mặt" BMW  2

Audi sắp "vượt mặt" BMW  3

Audi sắp "vượt mặt" BMW  4

Audi sắp "vượt mặt" BMW  5

Audi sắp "vượt mặt" BMW  6

Audi sắp "vượt mặt" BMW  7